Khoảng 2h50 sáng nay, cán bộ phòng GD&ĐT là cô Phạm Thị Hồng V. (SN 1968, trú tại phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc nằm tại phường Quỳnh Dị (TX Hoàng Mai) là nhà người quen của nạn nhân.

Công an phường Quỳnh Dị đã có mặt tại hiện trường và đưa cô V. xuống để cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong trước đó.

{keywords}
Hiện trường xảy ra sự việc

Công an TX Hoàng Mai cũng đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Được biết, cô V. có 2 người con gái. Cháu đầu đang đi du học, cháu thứ 2 mới thi THPT quốc gia xong, còn chồng cô đã mất. 

Theo ông Lộc, cô V. là người vui vẻ, hòa đồng, lâu nay vẫn công tác bình thường, không có biểu hiện gì bất thường.

 Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. 

Giám đốc trung tâm văn hóa Quảng Nam treo cổ chết, không phải án mạng

Giám đốc trung tâm văn hóa Quảng Nam treo cổ chết, không phải án mạng

Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Nam xác định cái chết của GĐ trung tâm văn hóa tỉnh này là treo cổ tự tử, không có dấu hiệu án mạng.

Phạm Tâm