Sáng nay (19/8), lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng xác nhận, tối qua trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm.

Nạn nhân là chị N.T.T (43 tuổi, trú tại thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên), chủ một cơ sở gội đầu, làm đẹp.

Theo đó, chị T. đang gội đầu cho khách hàng thì B.V.Th (trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) tới.

Th. vào quán và tay cầm theo dao, bất ngờ đâm từ phía sau, khiến chị T. ngã gục.

Quán gội đầu của chị T. nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CTV

Sau khi ra tay với nạn nhân, đối tượng đi thẳng tới cơ quan công an đầu thú. Về phần chị T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, tuy nhiên do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, chị T. và đối tượng Th. cùng nhau đến thôn A2, xã Kênh Giang thuê nhà để mở cửa hàng gội đầu được gần 3 năm nay. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, nhưng trong quá trình chung sống, nhiều lần giữa chị T. và đối tượng Th. xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người cũng đã có to tiếng với nhau.