Chiều 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về trường hợp nữ công nhân làm việc tại Công ty FAPV, thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 mắc Covid-19 - bệnh nhân 8789. HCDC nhận định, bệnh nhân này không có khả năng lây bệnh cho các đồng nghiệp ở chỗ làm.

Theo HCDC, ngày 7/6, quận 1 phát hiện 4 người trong một gia đình sống tại hẻm 245 Nguyễn Trãi (khu Mả Lạng), phường Nguyễn Cư Trinh dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 8788, 8789, 8790, 8791, có liên quan đến bệnh nhân 7431 - hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Trong đó, bệnh nhân 8789 là công nhân làm việc tại Công ty FAPV. Người này là F1 của của bệnh nhân 6787 nên được nghỉ việc từ ngày 31/5 và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với nCoV. Ngày 5/6, cô được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần 2 thì có kết quả dương tính.

{keywords}
Các công nhân ở Khu công nghiệp Tân Thuận, quận 7, TP.HCM xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Ảnh: Thanh Tùng.

Ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Theo đó, có 145 người làm cùng phân xưởng với bệnh nhân. Họ đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Hơn nữa, bệnh nhân 8789 đã nghỉ việc từ ngày 31/5, do nơi ở bị phong tỏa và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Đến ngày 5/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng thì có kết quả dương tính với nCoV.

Từ lý do trên, HCDC khẳng định, bệnh nhân không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty.

Tú Anh

Gia đình 4 người dương tính nCoV có liên quan nhóm truyền giáo

Gia đình 4 người dương tính nCoV có liên quan nhóm truyền giáo

Nhận định khu dân cư Mả Lạng có lối đi nhỏ hẹp, các hộ gia đình tiếp xúc nhiều, ngành y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm nCoV lần thứ 2 thì phát hiện thêm 4 người dương tính.