- Theo khai nhận ban đầu, Tân cho biết, đã ra tay sát hại nữ sinh N. vì bị từ chối tình cảm. Nghi can cố thủ trên núi trước khi bắt xe trốn khỏi Đà Nẵng.

Theo nguồn tin của VietNamNet, rạng sáng 24/6, lực lượng chức năng đã di lý nghi can Võ Thành Tân (SN 1978) về đến Đà Nẵng.

{keywords}

Nghi can Tân đã giết hại nữ sinh N. do bị từ chối tình cảm.

Tân bị bắt tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) vào ngày 22/6. Đây là nghi can vụ sát hại nữ sinh Đặng Thị Kim N. (SN 1998) vào đêm 17/6.

Theo khai nhận ban đầu, nghi can và nạn nhân vốn có mối quan hệ trong họ tộc, là cậu cháu. Em N. gọi đối tượng bằng cậu họ, cha đối tượng với ông ngoại của em N là anh em chú bác, mẹ em N và đối tượng là anh em họ với nhau.

Tân từng lập gia đình và có 2 con nhỏ nhưng đã li dị.

Tân khai, sát hại N. vì bị từ chối tình cảm.

Trước đó, Tân từng nhiều lần nhắn tin đe dọa vào số máy của nữ sinh N.

Gây án xong, Tân bỏ lại hung khí và giày rồi chạy trốn lên núi lẩn trốn. Sau nhiều ngày cố thủ, nghi can bắt xe trốn khỏi Đà Nẵng, đổi xe nhiều lần trước khi bị bắt lúc 9h12’ ngày 22/6 tại cây xăng số 9, QL1A đoạn qua khu phố 2, phường Xuân An (Phan Thiết).

Sáng 24/6, UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự (CA Đà Nẵng) và Công an huyện Hòa Vang.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ vụ việc.

Cao Nam

TIN LIÊN QUAN