- Do có mâu thuẫn với nhóm nữ sinh lớp dưới, 3 nữ sinh lớp 8 đã rủ bạn trai cùng lớp tham gia giải quyết mâu thuẫn khiến một người thiệt mạng.

Ngày 27/2, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người liên quan đến nhóm nữ sinh cấp 2 thuộc một Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Nghĩa (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Phan Quốc Nghĩa tại tòa

Theo cáo trạng, Phan Quốc Nghĩa, Lê Hà Quỳnh Như, Nguyễn Hoàng Mai Trúc và Nguyễn Thu Ngân cùng là học sinh lớp 8 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên (số 94 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Quá trình theo học tại đây giữa Như, Trúc và hai nữ sinh lớp 7 học cùng trung tâm là La Kim Nguyên và Đặng Thu Thảo phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ ngày 25/11/2011, Như, Trúc gọi điện nhờ Ngân đến Trung tâm gặp Nguyên, Thảo để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, cho rằng Thảo có thái độ “hỗn xược” nên Ngân đã cầm ly nước ngọt hắt vào người đồng thời dùng tay tát Thảo.

Hai nhóm nữ sinh định xông vào ẩu đả thì được mọi người can ngăn nên đứng dậy ra về.

Không chịu thua, nhóm Thảo gọi điện cho “đàn anh, đàn chị” là Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Thành nhờ đến đánh trả thù. Biết chuyện, Ngân nói lại với các bạn chung nhóm và Phan Quốc Nghĩa biết để đối phó.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, sau giờ tan học nhóm Ngân ra về thì nhóm Thảo đã đứng đợi sẵn trước cổng trường.

Vừa thấy Như, Thảo xông tới cầm chai nước ngọt ném vào đối phương, hai bên xông vào ẩu đả.

Trong lúc xảy ra xô xát, Phan Quốc Nghĩa đã rút dao bấm từ trong túi quần đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Văn Thành dẫn đến tử vong.

M.Phượng