Tối 23/1, tập đoàn JKN Global Group thông báo đã bán 50% cổ phần của cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cho đối tác là tập đoàn Legacy Holding Group USA trong một thỏa thuận trị giá 16 triệu USD (khoảng 393 tỷ VND). Đồng thời, họ cũng cho biết cuộc thi sẽ được chia làm 2 công ty để quản lý.

Nội dung chi tiết: "Cả 2 công ty đã thống nhất bổ nhiệm và phân bổ nhân sự để điều hành tại trụ sở chính ở New York, Mỹ bao gồm các công việc về quản lý thương hiệu và phát triển kỹ năng, năng lực của nghệ sĩ, hoa hậu. Về nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý tổ chức cuộc thi, bà Anne Jakapong Jakrajutatip (JKN) và ông Raul Rocha Cantu (LHG) đã phân chia nhiệm vụ theo khu vực địa lý như sau:

Tập đoàn LHG có trụ sở chính tại Mexico sẽ chịu trách nhiệm về khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Về phía công ty JKN có trụ sở chính tại Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm về khu vực Châu Á và các khu vực còn lại.

Bên cạnh đó, trụ sở chính của cuộc thi ở New York vẫn sẽ được điều hành bởi tập đoàn JKN".

snapinstaapp-421484293-18300761131148816-7279756333267840392-n-1080.jpg
Nội dung chi tiết từ tập đoàn JKN về việc bán cổ phần cuộc thi Miss Universe.

Công ty Legacy Holding Group USA được điều hành bởi doanh nhân người Mexico Raul Rocha. Trước đó, ông đã mua lại bản quyền cuộc thi Miss Universe Mexico và mong muốn được trở thành 1 phần của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Ông Raul cũng xuất hiện tại đêm chung kết Miss Universe 2023 diễn ra tại El Salvador vào tháng 11 vừa qua. Ông cũng đích thân mời bà Anne Jakapong Jakrajutatip và Tân hoa hậu Sheynnis Palacios đến Mexico để tham dự các sự kiện liên quan đến việc ký kết các hợp đồng cuộc thi.

snapinstaapp-403989646-183449444838253-3586239492035961229-n-1080-1.jpg
Ông Raul Rocha cùng bà Anne Jakapong Jakrajutatip và Miss Universe 2023 Sheynnis Palacios.

Trước đó, trong đêm thi Trang phục Dân tộc của cuộc thi Miss Universe 2023,  Chủ tịch Paula Shugart đã có bài phát biểu hơn 10 phút công bố việc sẽ rời ghế lãnh đạo sau hơn 20 năm gắn bó.

Tuyên bố từ chức của Chủ tịch Miss Universe diễn ra không lâu sau khi công ty sở hữu cuộc thi JKN Global Group nộp đơn phá sản vì đang gánh khoản nợ lớn.

Ngày 27/10/2022, bà Anne Jakapong Jakrajutatip thông báo là người sở hữu hợp pháp tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

paula-shugart-wiki-1.jpg
 Chủ tịch Miss Universe Paula Shugart từ chức.

Đỗ Phong