Tổng thống Mỹ
vừa có bữa tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi. Barack Obama là người Mỹ gốc Phi đầu
tiên trở thành ông chủ
Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ
vừa có bữa tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi. Barack Obama là người Mỹ gốc Phi đầu
tiên trở thành ông chủ
Nhà Trắng.
Ông chính thức nhậm chức ngày 20/1/2009 và gần đây tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào năm tới.
Barack Obama và mẹ Ann Dunham trong những
năm 1960. Obama sinh ngày 4/8/1961, là con của một người cha da màu và
người mẹ da trắng
Năm 1967, Obama cùng
mẹ và cha dượng tới Indonesia, nơi ông sống ở đó 4 năm. Đây là tấm hình
ông chụp với bạn bè trong trường tiểu học ở Jakarta vào khoảng năm
1970
Obama ngồi với mẹ, ông và em gái Maya ở
Hawaii vào giữa những năm 1970. Obama đến Honolulu năm 1971 để sống với
ông bà ngoại và ở đó cho tới khi tốt nghiệp trung học năm 1979
Hình ảnh Obama tuổi 20 vào năm 1980 ở
trường Occidental. Tổng thống Mỹ học tại đại học Los
Angeles năm 1979. Quan tâm chính trị của ông nổi lên khi ở đây
Obama tổ chức cuộc họp với các công dân của
Chicago. Lần thử sức vào những hoạt động chính trị của ông bắt đầu năm
1985. Sau này, ông nổi tiếng với kinh nghiệm làm thế nào để xây dựng
những liên minh chính trị đa dạng
Obama chụp ảnh bên ngoài đại học Harvard.
Năm 1990, ông là chủ nhiệm da màu đầu tiên của Harvard Law Review.
Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi phong cách lãnh đạo điềm tĩnh giống
như khi sau này ông trở thành Tổng thống. Để giải quyết những bất
đồng nhỏ trong tạp chí, ông thường sử dụng câu nói đùa "Các bạn, chỉ
cần nhớ: Chả ai đọc nó cả"
Obama gặp Michelle Robinson. Barack và
Michelle Obama chụp hình tại Kenya năm 1992. Hai người gặp nhau năm
1989 ở hãng luật Sidley Austin của Chicago
Obama bắt đầu dạy luật. Vị tổng thống tương
lai dạy học tại trường luật, đại học Chicago. Ông bắt đầu với những gì
để trở thành một giáo sư luật hiến pháp trong năm 1991
Barack kết hôn với Michelle. Cặp đôi sau
đám cưới ngày 3/10/1992. Quan hệ của họ như những đối tác thực sự.
Barack gọi Michelle là "tình yêu của đời tôi" và "ngôi sao lớn nhất
trong gia đình Obama"
Obama tuyên bố tranh cử tổng thống. Ông
chuẩn bị phát biểu tuyên bố ở Illinois ngày 10/2/2007. Không phải ngẫu
nhiên, Abraham Lincoln có một bài phát biểu nổi tiếng ở địa điểm này.
Obama tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng bằng cách nói trước đám đông
rằng, mặc dù không giành nhiều thời gian ở thủ đô của Mỹ, nhưng ông
"ở đó đủ để biết rằng những con đường mà Washington cần phải thay đổi"
Obama nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ
44 của Mỹ. Ông dừng lại trước khi bước ra lễ nhậm chức vào ngày
20/12009. Trong phát biểu nhậm chức, Obama nói: "Ngày hôm nay, chúng ta có
mặt ở đây vì chúng ta đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi, thống nhất các
mục đích thay vì xung đột và bất hòa"
Obama đưa ra phát biểu về chính sách Trung Đông tại đại
học Cairo vào ngày 4/6/2009. Sau cam kết tranh cử sẽ thay đổi địa vị
nước Mỹ trên thế giới, ông tuyên bố một sự khởi đầu mới trong quan hệ
đối ngoại với khu vực này
Obama khởi động chiến dịch tái tranh cử năm
2012. Ông phát biểu tại Sony Pictures Studios ở thành phố Culver,
California ngày 21/4/2011. Ngày 4/4, ông tuyên bố chiến dịch tái tranh
cử 2012 trong lá thư điện tử với người ủng hộ
Obama tuyên bố cái chết của Osama bin
Laden. Ông cùng các thành viên hàng đầu nội các, trong đó có Ngoại
trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tại phòng
Tình huống ở Nhà Trắng. Tối 1/5/2011, ông tuyên bố lãnh đạo al-Qaeda
đồng thời là đạo diễn vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ 11/9/2001 đã bị tiêu diệt
Trong hào quang chiến thắng sau một
chiến dịch tranh cử kéo dài, hao tâm tổn sức, nhiều nguyên thủ trên thế
giới sẵn
sàng nói sự thật trong lễ nhậm chức.