Do ảnh hưởng của bão số 3, đến chiều ngày 8/9, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Sơn Động có hơn 300 hộ bị ngập nước, nhiều nhà phải rời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. 

Hiện tại huyện Sơn Động có 2/3 số xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. 

W-Hải dương ứng phó bão số 3_24.JPG.jpg
Chiều ngày 8/9, nhiều nơi trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_22.JPG.jpg
Cơn bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề đến nhiều tỉnh thành.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_21.JPG.jpg
Hiện tại ở huyện Sơn Động có 2/3 số xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. 
W-Hải dương ứng phó bão số 3_18.JPG.jpg
Tại thị trấn Tây Yên Tử nhiều nhà dân bị ngập đến 1m.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_23.JPG.jpg
Nhiều ngôi nhà cấp 4 nước ngập sát mái.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_17.JPG.jpg
Lũ trên sông Lục Nam dâng cao, nhiều nơi tại Sơn Động, Lục Ngạn bị ngập nặng, chia cắt giao thông. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Động đã tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn; tổ chức phân luồng giao thông giúp người dân di chuyển an toàn.

Tại các khu vực nước lũ dâng cao, chảy xiết, huyện đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo, nhắc nhở người dân không vớt củi, bắt cá để phòng tránh tai nạn. 

Còn tại huyện Lục Ngạn, theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện, từ đêm 8/9, nước sông Lục Nam dâng cao; một số xã như Phong Vân, Tân Hoa, Biển Động… ngập nước, bị cô lập.

Mực nước các hồ chứa đầy, cơ bản vượt tràn xả lũ (hồ Khe Sàng, xã Đèo Gia tràn 180cm; hồ Khuôn Vố, xã Tân Lập tràn 70cm; hồ Dọc Bấu, xã Biên Sơn tràn 100cm).

W-Hải dương ứng phó bão số 3_28.JPG.jpg
Để kịp thời ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bắc Giang đã đưa ra báo động số 1 trên sông Thương (tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn) và báo động số 2 trên sông Lục Nam (tại Trạm Thủy văn Chũ). 
W-Hải dương ứng phó bão số 3_26.JPG.jpg
Nhận định trong những giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp. 
W-Hải dương ứng phó bão số 3_29.JPG.jpg
Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Lục Nam, Lục Ngạn; Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_30.JPG.jpg
Do nước lên cao, ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lục Ngạn đã khẩn trương di dời 760 hộ dân.
W-Hải dương ứng phó bão số 3_27.JPG.jpg
Nhiều hộ dân ở huyện Lục Ngạn bị cô lập do nước lên cao.
Anh Cam Son 123 sua.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vượt qua đoạn đường ngập sâu trên QL 31 đến giúp chính quyền, nhân dân xã Phì Điền (Lục Ngạn) khắc phục hậu quả mưa bão. 

Trên địa bàn huyện Lục Ngạn có một người dân (chưa xác định rõ danh tính) đi từ xã Tân Hoa sang Biển Động bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang xác minh, tìm kiếm.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã khẩn trương di dời 760 hộ dân thuộc địa bàn các xã: Sa Lý, Phì Điền, Kim Sơn, Biển Động, Tân Lập, Trù Hựu, Tân Hoa, Nam Dương, Đèo Gia, Tân Lập, Tân Quang và thị trấn Chũ đến nơi an toàn.

Thống kê nhanh, toàn huyện có 455 nhà dân; 15 kho xưởng; 35 cơ sở trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và cơ sở vật chất khác bị tốc mái, hư hỏng; 16 ngầm, 5 xã, 42 thôn bị chia cắt; 3 điểm sạt lở; 22 cột điện gãy đổ; 12 công trình khác như kho xưởng, cổng nhà dân… bị sập; khoảng 500 ha hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp ngập úng, bật gốc, gãy đổ; nhà của 2 hộ tại xã Biên Sơn có nguy cơ đổ đã được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.