
Đến ngày 7/8, theo nguồn
tin của VietNamNet, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ
Công an chưa nhận được kết quả phân tích các mẫu nước lấy tại nhà máy xử lý nước
thải tập trung (XLNTTT) ở KCN Long Thành (Đồng Nai).
Do lưu lượng xả thải từ KCN Long Thành ra sông Đồng Nai lên đến 9.700 m3/ngày
đêm (chế độ xả 24/24) nên dư luận đang rất nóng lòng muốn biết, nước thải ở KCN
này ô nhiễm đến cỡ nào.
![]() |
|
Rạch Bà Chèo chưa được khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm. (ảnh CTV) |
Theo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, hiện nhà máy XLNTTT Long Thành tiếp nhận và xử lý trên 9.000m3 nước thải cho 65 doanh nghiệp (DN). Trong đó, có rất nhiều DN thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, ngành nghề phát sinh nước thải ô nhiễm cao, rất khó xử lý.
Nhiều DN trong KCN Long Thành cho biết, trong thời gian qua họ phải trả phí xử lý nước thải cho Công ty CPDV Sonadezi Long Thành với giá trên 6.000 đồng/m3. Vì thế, trước thông tin C49 phát hiện nước thải sau khi xử lý tại nhà máy XLTNTT Long Thành vẫn còn ô nhiễm, họ rất muốn biết rõ về công nghệ của nhà máy này.
Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nhà máy XLNTTT KCN Long Thành có công suất thiết kế 10.000 m3/ngày đêm. Nhà máy này có 2 modules (giai đoạn 1 và 2), áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp với xử lý sinh hoạt bùn hoạt tính hiếu khí.
Hệ thống xử lý nước thải đã được Sở TN - MT tỉnh Đồng Nai kiểm tra vào đầu năm 2007 và cuối năm 2009.
Khuya 3/8, C49 kiểm tra đột
xuất nhà máy XLNTTT KCN Long Thành, và nhận thấy, tại hồ hoàn thiện (sau khi xử
lý, có diện tích 2.400 m2) nước vẫn còn có màu đen đậm, bốc hơi nóng và mùi hôi.
Khảo sát nhà máy xử lý, tổ công tác do C49 chủ trì nhận thấy, bể xử lý vi sinh
có dấu hiệu hư hỏng, hệ thống đường ống dẫn hóa chất vào bể khử trùng và bộ phận
khử màu có dấu hiệu không hoạt động.
Cũng theo ghi nhận của tổ công tác, trong quá trình xử lý nước thải nhà máy đã
bỏ qua công đoạn xử lý hóa lý tại modules số 1 (công đoạn này đang phải cải tạo,
sửa chữa). Ngoài ra tổ công tác còn phát hiện các van khóa tay nhằm mục đích đưa
nước ngoài rạch vào hồ sinh thái và hồ hoàn thiện.
Ông Trần Quang Thỏa, Phó giám đốc công ty CPDV Sonadezi Long Thành (thuộc Tổng Công ty Sonadezi) giải thích, do độ màu của nước thải sau khi xử lý chưa đạt tiêu chuẩn nên nhà máy đã dùng nước triều để pha loãng rồi xả ra rạch Bà Chèo (đổ về sông Đồng Nai). Các chỉ tiêu còn lại, theo ông Thỏa, nhà máy đã xử lý được.
Để xác định mức độ ô nhiễm từ nguồn nước tại nhà máy XLNTTT Long Thành, C49 đã tiến hành lấy 3 mẫu nước thải tại bể xử lý sinh học đưa đi phân tích. Ngoài ra, C49 cũng lấy 1 mẫu bùn thải phát sinh ở nhà máy XLNTTT để phân tích, xác định tính chất nguy hại.
Nhật Tân
