Ngày 19/1/2011 tại TP. HCM, Nutifood- một trong các nhà sản xuất các sản phẩm sữa và thức ăn dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam chính thức công bố triển khai thành công hệ thống quản trị nguôn lực doanh nghiệp phiên bản 12 - Oracle E-Business Suite Release 12.

Trước những thách thức gặp phải trong hệ thống quản lý doanh nghiệp, Nutifood nhìn nhận sự cần thiết trong việc áp dụng các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp. Sản phẩm Oracle E-Business Suite Release 12 được lựa chọn bởi những những tính năng đa dạng và khả năng tối đa hoá hiệu quả trong quản lý xuyên suốt doanh nghiệp.



Với việc ứng dụng hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP / Enterprise Resource Planning) Oracle E-Business Suite Release 12, NutiFood đã gia tăng sức cạnh tranh bằng cách hợp lý hoá các quy trình nghiệp vụ chính. Cụ thể, quản lý tài chính, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, quản lý kho & chuỗi cung ứng...

“NutiFood đã xây dựng những cam kết mạnh mẽ với khách hàng của mình. Với Oracle E-Business Suite chúng tôi sẽ thuận lợi trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của ngành thực phẩm dinh dưỡng. Dự án sau khi triển khai đã giúp nâng cao năng lực sản xuất cũng như tối đa hoá hiệu quả hoạt động các phòng ban nghiệp vụ xuyên suốt công ty, đảm bảo những cam kết mà khách hàng trông đợi ở chúng tôi.”, bà Trần Thị Lệ, Tổng giám đốc công ty Nutifood chia sẻ.


Bà Trần Thị Lê - Tổng giám đốc Nutifood ký thỏa thuận hợp tác với đại diện tập đoàn công nghệ Oracle
Được biết, trước khi có ERP, Nutifood thường gặp khó khăn trong vấn đề tác nghiệp - quy trình, kiểm soát lượng hàng tồn kho và kế hoạch giao hàng ... Nhưng hiện nay, tất cả các vấn đề đó đã được giải quyết. Thâm chí, một hộp sữa trên thị trường nếu có vấn đề gì thì ngay lập tức Nutifood có thể biết ngay nó đã từng nằm ở đâu trong quá trình sản xuất. Lượng nguyên vật liệu tồn kho và kế hoạch sản xuất luôn được kiểm soát tốt.

Đồng thời, năng suất lao động sẽ tăng do các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan, đồng thời các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn. Khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh.

Các thông tin của DN được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác, cổ đông. Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn.

Trước khi có ERP thì Nutifood chỉ có hệ thống ISO. Khi áp dụng hệ thống ERP và kèm theo đó là việc thực hiện theo các quy trình tiên tiến đã được kiểm chứng thì mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là việc kiếm soát chi phí tốt hơn rất nhiều.

Ông Suraj Pai, Giám đốc Oracle khu vực Nam Á cho biết: “Thật vinh dự khi có thể đáp ứng những yêu cầu của Nutifood những giải pháp về công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý doanh nghiệp Với Oracle E-Business Suite, chúng tôi tự tin rằng Nutifood hoàn toàn có thể cải thiện và tối ưu hoá các quy trình kinh doanh của tổ chức nhằm đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của Nutifood”.

• Cẩm Sơn