Đến sáng nay, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng tại ngã tư giao đường NE8 và đường DE1, thuộc KCN Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Lúc này, xe khách giường nằm Cường Ny, BKS 47B-006.71, do tài xế Phạm Ngọc Quang (SN 1970, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM chở khoảng 50 hành khách chạy trên đường NE8, đến ngã tư trên thì tông mạnh vào hông xe tải biển số tỉnh Đồng Nai đang băng qua ngã tư. 

{keywords}
Xe máy và hành lý nằm la liệt dưới gầm xe khách

Cú tông mạnh khiến hai xe văng lên lề đường. Xe khách tông vào một xe máy, kéo lê dưới gầm, tông sập tiếp 1 trụ đèn chiếu sáng rồi lật ngửa; xe tải bị tông biến dạng...

Lúc này, hàng chục người trong xe khách gào khóc kêu cứu, người dân xung quanh phải đập các cửa kính, đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Tài xế xe tải là Trần Xuân Bình (SN 1982, ngụ Đồng Nai) bị thương nặng, tử vong sau đó tại bệnh viện.

{keywords}
Xe tải bị tông biến dạng, hất văng lên vỉa hè

 

{keywords}
Hành khách trên xe giường nằm được cứu ra ngoài

Cảnh sát PCCC phải huy động xe chữa cháy đến phun nước vào 2 chiếc xe do bình xăng bị bể, chảy tràn ra đường.

Công an thị xã Bến Cát đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để giải quyết hiện trường. Một số nạn nhân bị thương nặng đã chuyển đi các bệnh viện tuyến trên cấp cứu, nhiều hành khách bị xây xát ngồi la liệt quanh hiện trường.

Xe tải tông đoàn người đi lễ, 1 người chết

Xe tải tông đoàn người đi lễ, 1 người chết

Đoàn người chạy xe máy đi lễ hội bị xe tải lao tới tông liên tiếp khiến người và xe nằm la liệt. Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 5 người bị thương nặng.

Minh Tâm