![]() |
| Tịch thu thẻ Phone - to - Phone của OCI |
Chiều ngày 24/5/2009, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trần Huỳnh Duy Thức, Giám đốc Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (gọi tắt là OCI VN), vì có những dấu hiệu sai phạm liên quan đến trộm cắp cước viễn thông.
Công ty có địa chỉ 123 Trương Định, phường 7, quận 3, TP.HCM đã vi phạm pháp luật vì cung cấp dịch vụ điện thoại Internet Phone-to-Phone chiều về Việt Nam, loại hình dịch vụ này chưa được Bộ TT&TT cho phép, đó là kết luận của Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM.
Những sai phạm
Quyết định số 476/QĐ-BBCVT ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT) cho phép OCI VN cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC to Phone chiều đi quốc tế. Tuy nhiên, từ 27/12/2008 đến ngày 2/3/2009, OCI VN lại mở thêm dịch vụ Phone-to-Phone từ Mỹ, Canada, Úc về Việt Nam, dưới các hoạt động ban hành giá cước, phát hành các thẻ VietVoice, Ring-Voiz có thêm dịch vụ Phone-to-Phone, lắp đặt thiết bị và thực hiện theo dõi cước, thiết bị định tuyến… Theo Thông tư 05/2008/BTTTT ngày 12/11/2008 và hướng dẫn Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ, và rõ hơn tại công văn số 577/BTTTT-VT, ngày 10/3/2009 của Bộ TT&TT khẳng định “Pháp luật hiện hành quy định các loại hình dịch vụ điện thoại Internet chỉ có loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và PC-to-Phone chiều đi quốc tế được triển khai tại Việt Nam”, hoạt động này của OCI VN là sai phạm. Trước sai phạm đó, Sở TT&TT TP.HCM yêu cầu OCI VN ngừng ngay hoạt động liên quan đến dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam, mà cụ thể là tháo gỡ ngay những thông tin về hoạt động này trên các website www.oci.com.vn, www.vietvoice.vn và www.ring-voiz.vn; thu hồi thẻ điện thoại Internet VietVoice và Ring-Voiz gọi được về Việt Nam, mặc dù đã đưa ra thị trường.
OCI VN cho rằng Sở TT&TT TP.HCM xử phạt mà không nhìn nhận thực tế. Phone-to-Phone không ở trong lãnh thổ Việt Nam… hướng gọi về Việt Nam cũng như gọi đi quốc tế là dịch vụ được thực hiện 100% ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hơn nữa, việc thu hồi các thẻ nói trên là vượt mức độ cần thiết, dịch vụ này chỉ là một tính năng phụ thêm của hai thẻ này.
Tuy nhiên, theo thanh tra Sở TT&TT TP.HCM, từ 27/12/2008 OCI VN chính thức triển khai tại Việt Nam dịch vụ điện thoại Phone-to-Phone từ nước ngoài được gọi về Việt Nam. Cùng đó là 245.191 thẻ có tính năng này tung ra thị trường và đã bán 129.808 thẻ, trong vòng 3 tháng (27/12/2008 đến 27/3/2009) thu về: 3.454.678.483 đồng.
Được biết, OCI VN đã thanh toán cho OCI Singapore trên 130.000 USD; doanh thu từ dịch vụ Phone-to-Phone là 3,4 tỷ đồng VNĐ thu từ phát hành tại thị trường Việt Nam là 129.808 thẻ, trong khi bán qua mạng cho thị trường nước ngoài là 17.632 thẻ.
Và thiệt hại
OCI VN vẫn chưa nhận thấy cái sai của mình và chưa tâm phục khẩu phục kết luận của Thanh tra Sở cho đến khi xuất hiện trong hồ sơ điều tra con số: 1 triệu phút chênh lệch giữa lưu lượng điện thoại do các doanh nghiệp viễn thông nhận báo cáo của công ty OCI Singapore so với OCI VN khai nhận. Tại báo cáo số 327/2009/CV/OCI-BOE ngày 20/04/2009 của OCI VN, thể hiện rõ đã thanh toán cho OCI Singapore từ dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam, từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009 là: 3.612.750 phút. Nhưng theo những doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam (có giấy phép VoIP quốc tế và có ký hợp đồng với OCI Singapore) cho biết: tổng lưu lượng tiếp nhận từ OCI Singapore là: 4.645.607 phút. Như vậy 1.032.857 phút đi đâu? Câu hỏi đặt ra là có hay không việc OCI VN chuyển lưu lượng quốc tế trái phép về Việt Nam?
Chỉ trong tháng 2/2009, dịch vụ Phone-to-Phone chiều về điện thoại cố định tại Việt Nam, OCI VN đã cung cấp cho khách hàng và thanh toán cho OCI Singapore: 1.668.240 phút. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam lại tiếp nhận từ OCI Singapore: 1.427.436 phút. Vậy 240.804 phút không biết đi đường nào!? Theo nhiều chuyên gia quản lý kỹ thuật, 240.804 phút thoại nói trên là lưu lượng của các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về, được chuyển tiếp qua mạng điện thoại nội mạng và nội tỉnh để đến các thuê bao cố định của Việt Nam, không qua các cổng thoại IP quốc tế (VoIP Gateway), đồng nghĩa với việc không được ghi trong hệ thống tính cước. Nếu tính giá sàn tiếp nhận VoIP quốc tế, cước thấp nhất 0,031 USD/phút (3,1 cent /1 phút) thì với 240.804 phút chuyển trái phép tổng thiệt hại khoảng: 7.464,92 USD, tương đương 132.763.673 VNĐ.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 27/5/2009
