OLVD giúp Orange dẫn đầu thị trường viễn thông Anh
ICTnews - Với hơn 54 triệu khách hàng tại 16 quốc gia ở châu Âu và thế giới, Orange, một chi nhánh của France Telecom, là một trong những tên tuổi viễn thông di động lớn nhất thế giới.
Cách đây 4 năm, Orange quyết định áp dụng một chiến lược đặc biệt dành riêng cho thị trường Anh, nơi hãng có tham vọng tăng khách hàng và dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi hãng phải phải triển một giải pháp kết hợp thoại và dữ liệu, ban đầu ứng dụng cho các doanh nghiệp lớn nhưng sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai.
Tìm kiếm đối tác, Orange nhận ra chỉ có duy nhất một đối tác có khả năng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của hãng, có kiến thức về mạng dữ liệu - đặc biệt là mạng hội tụ thoại-dữ liệu. Đó là Cisco Systems - hãng trước đây từng cung cấp cho Orange nhiều sản phẩm mạng, bao gồm cả thiết bị bào soi và cổng.
Orange đã yêu cầu Cisco cung cấp dịch vụ tư vấn Nhóm giải pháp kinh doanh Internet (IBSG) cùng các chuyên gia kỹ thuật viễn thông, xử lý các vấn đề về phần cứng, phần mềm liên quan đến việc tích hợp giải pháp dữ liệu vào mạng lưới của Orange và phân phối mối liên kết dữ liệu-thoại thông minh giữa mạng của Orange và các văn phòng của khách hàng.
Giải pháp, mang tên Orange Link Voice and Data (OLVD), ra đời cách đây 2 năm ở Anh. OLVD chính là mối dây kết nối linh hoạt và an toàn giữa khách hàng doanh nghiệp với mạng lưới của Orange, cho phép truyền thông 2 chiều giữa các nhân viên di động và văn phòng công ty. Người dùng có thể gửi, nhận các cuộc gọi, email, SMS cũng như truy cập vào hệ thống của công ty bao gồm ĐTDĐ, PDA và laptop. Điều quan trọng nữa mà OLVD mang lại là tính thông minh của mối liên kết, bởi nó có thể tự động và năng động phân bổ băng tần đến từng dịch vụ vì thế các yêu cầu viễn thông của doanh nghiệp được đáp ứng. Điều đó là nhờ thiết bị bào soi Cisco hoạt động trong hệ thống mạng Orange.
Orange chọn Cisco vì 2 lý do: chất lượng sản phẩm và danh tiếng nhãn hiệu Cisco, đặc biệt trên thị trường doanh nghiệp. OLVD là giải pháp hội tụ thoại-dữ liệu đầu tiên trên thị trường Anh ở thời điểm nó ra đời. Sau này, mặc dù có một số sản phẩm tương tự ra đời song Orange vẫn là hãng tiên tiến nhất trong việc tận dung các dịch vụ và mạng lưới mới, bao gồm 3G.
“OLVD đóng vai trò quan trọng trong thành công của Orange trên thị trường doanh nghiệp Anh, giúp chúng tôi thu hút nhiều khách hàng mới”, Jason Ellis, trưởng phòng quản lý sản phẩm thoại, thuộc bộ phận Orange Business Solution UK, nói.
France Telecom là khách hàng truyền thống đối với IP NGN của Cisco. Hãng đã mua Equal để triển khai các dịch vụ VPN quốc tế từ năm 2001. Kể từ đó, France Telecom trở thành một trong những nhà cung cấp VPN lớn nhất thế giới.
A.M
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Biệt Nam số 88 ra ngày 31/10/2007