Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết cả 6 thí sinh Việt Nam được lựa chọn để tham gia Olympic Tin học châu Á năm 2014 đều đạt Huy chương Bạc.

Trong số đó, có tới 4 học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm 2 học sinh lớp 12 là Đỗ Xuân Việt và Ngô Hoàng Anh Phúc, cùng 2 học sinh lớp 11 là Đỗ Ngọc Khánh, Nguyễn Việt Dũng. 2/6 Huy chương Bạc khác thuộc về Nguyễn Phan Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương và Trần Trọng Đạt, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với 6 Huy chương Bạc trên, Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn trong 29 nước tham gia.

Olympic Tin học châu Á

Olympic Tin học châu Á năm 2014 được tổ chức trực tuyến với 29 nước tham gia. Kazakhstan là nước đăng cai cuộc thi này. Theo quy chế của Olympic Tin học châu Á, kỳ thi được tổ chức trực tuyến, các đội tuyển quốc gia tự tổ chức điểm thi tại nước mình, chỉ cần đảm bảo tuân thủ các quy định của cuộc thi về tính bảo mật, công bằng. Cuộc thi không hạn chế số lượng học sinh ở mỗi quốc gia tham gia (tối đa là 100 em), tuy nhiên khi lựa chọn để chấm trao giải chỉ được cử ra 6 thành viên có điểm thi cao nhất. Năm 2014, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 học sinh đã thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 4/5/2014. Sau đó đã chọn ra 6 gương mặt xuất sắc nhất để tham gia Olympic Tin học châu Á 2014.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tham gia Olympic Tin học châu Á. Tại cuộc thi năm 2013 với sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ 21 quốc gia, đội tuyển Việt Nam đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, đứng thứ 4 toàn đoàn.