Sau một năm bị hoãn bởi đại dịch Covid-19, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra với Lễ khai mạc ấn tượng của nước chủ nhà Nhật Bản, tối 23/7.

{keywords}
Ngọn đuốc của Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 được thắp lên đánh dấu 2 tuần tranh tài bắt đầu

Khẩu hiệu của phong trào Olympic là "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn" (tiếng Anh: Faster - Higher - Stronger). Tại Olympic Tokyo 2020 được bổ sung từ "Together" (cùng nhau) để thành: "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau". Khẩu hiệu ngoài việc động viên các VĐV thi đấu hết sức mình để lập những kỷ lục mới còn muốn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong bối cảnh toàn thế giới đang phải ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thiên Bình  (Ảnh: Reuters, AP)

*Dưới đây là những diễn biến chi tiết:

23/07/2021 | 21:50

21h56

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời SVĐ quốc gia Nhật Bản khép lại lễ Khai mạc và đánh dấu Olympic Tokyo chính thức được bắt đầu.

{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 21:48

21h45

VĐV tennis Naomi Osaka là người có vinh dự cuối cùng thắp lên ngọn đuốc Olympic. Ngọn đuốc của Thế vận hội Tokyo được thiết kế rất độc đáo và màn châm đuốc đã diễn ra đầy ấn tượng. Ngọn đuốc sẽ bùng cháy trong 2 tuần tranh tài tại Olympic mùa hè 2021.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Video lễ rước đuốc:

Thu gọn
23/07/2021 | 21:44

21h30

{keywords}
Màn trình diễn mô phỏng 33 môn thể thao tại Olympic 2020 đầy ấn tượng và hài hước được các nghệ sĩ nước chủ nhà thực hiện

{keywords}

 
Thu gọn
23/07/2021 | 21:23

21h16

Lễ thượng cờ Olympic diễn ra trong không khí trang nghiêm tại SVĐ quốc gia Nhật Bản.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 21:16

21h12

Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố chính thức khai mạc Olympic Tokyo 2020. Sau đó là màn pháo hoa rực rỡ đánh dấu ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh chính thức được khởi tranh.

{keywords}
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach
Thu gọn
23/07/2021 | 21:06

20h55

Trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản -  bà Seiko Hashimoto dành những lời cảm ơn đến các VĐV đã có mặt tại Olympic Tokyo và chúc họ thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Bà Hashimoto cũng thay mặt người dân Nhật Bản cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ tổ chức Thế vận hội mùa hè bị đe dọa của đại dịch Covid-19.

{keywords}
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (trái) và Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto
{keywords}
2 VĐV nước chủ nhà đại diện cho hơn 11 nghìn VĐV tuyên thệ tại Lễ khai mạc
Thu gọn
23/07/2021 | 21:01

20h48

Màn trình diễn tuyệt đỉnh bằng việc những chiếc máy bay không người lái phát sáng, xếp thành hình quả địa cầu trên bầu trời SVĐ Olympic. Tiếp theo là bài hát Imagine của cố nhạc sĩ John Lennon được vang lên.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 20:49

20h42

Tiếp theo là phần trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ nước chủ nhà.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Video màn pháo hoa rực rỡ trong lễ khai mạc Olympic 2020:

 

Thu gọn
23/07/2021 | 20:38

20h34

Xuất hiện cuối cùng là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 552 VĐV. Sau đó là màn pháo hoa rực rỡ trên sân Olympic khép lại phần diễu hành của 206 đoàn thể thao. 

{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 20:37

20h32

Đoàn thể thao Mỹ với 613 VĐV - đông nhất trong số 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài tại Olympic 2020 tiến vào sân. Theo sau là đoàn VĐV Pháp.

{keywords}
Đoàn thể thao Mỹ
{keywords}
Đoàn thể thao Pháp 
Thu gọn
23/07/2021 | 20:35

20h25

{keywords}
Thái Lan là đoàn mạnh nhất trong số 11 đoàn thể thao tại khu vực Đông Nam Á
{keywords}
Đoàn Singapore có 23 VĐV tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo
{keywords}
Đoàn Campuchia chỉ có 3 VĐV tranh tài tại Olympic 2020
Thu gọn
23/07/2021 | 20:21

20h15

Đoàn thể thao Bồ Đào Nha tiến ra sân trong sự phấn khích, cùng điệu nhảy sôi động nhằm hâm nóng bầu không khí Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo.

Thu gọn
23/07/2021 | 20:11

20h09

Xem video:

Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào SVĐ Olympic với màu đỏ truyền thống. VĐV điền kinh Quách Thị Lan và kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là những người cầm cờ cho đoàn TTVN.

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 18 vận động viên tham dự, tranh tài ở 11 môn thể thao. Cụ thể danh sách này có: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

{keywords}
Đoàn Thể thao Việt Nam
{keywords}
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và VĐV điền kinh Quách Thị Lan cầm cờ cho Đoàn TTVN
{keywords}
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT cùng các VĐV Việt Nam

Mục tiêu của Đoàn TTVN tại Olympic Tokyo 2020 là phấn đấu có huy chương.

Về tiền thưởng cho các VĐV giành huy chương vàng, bạc, đồng Olympic theo quy định của Nhà nước lần lượt là 350 triệu, 220 triệu, 140 triệu; phá kỷ lục là 140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã treo thưởng đối với những VĐV đạt thành tích tại Thế vận hội Tokyo. Nếu các VĐV Việt Nam nếu giành HCV Olympic Tokyo 2020 sẽ nhận được tổng tiền thưởng là 1,85 tỉ; HCB là 1,02 tỉ và HCĐ là 640 triệu đồng.

Thu gọn
23/07/2021 | 20:02

19h45

{keywords}
Đoàn Hàn Quốc có tổng cộng 236 VĐV tranh tài tại Olympic 2020
Thu gọn
23/07/2021 | 20:01

19h40

{keywords}

 Với 406 VĐV, đoàn thể thao Trung Quốc xếp thứ 5 về số lượng VĐV, sau các đoàn Mỹ (613), chủ nhà Nhật Bản (552),  Australia (478) và Đức (425)
Thu gọn
23/07/2021 | 19:38

19h35

{keywords}
Đoàn thể thao Kenya với trang phục truyền thống khá nổi bật
Thu gọn
23/07/2021 | 19:33

19h29'

Đoàn thể thao Nga với 238 VĐV tiến ra sân vận động dưới lá cờ Olympic và không được hát quốc ca.

Ngày 9/12/2019, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã cấm Nga tham gia tất cả các môn thể thao quốc tế trong thời gian 4 năm, sau khi chính phủ Nga bị phát hiện đã giả mạo dữ liệu phòng thí nghiệm mà họ cung cấp cho WADA vào tháng 1 năm 2019. Nhưng đến ngày 17/12/2020, CAS ra phán quyết giảm hình phạt. Theo đó, Nga được phép tham gia Thế vận hội nhưng trong 2 năm không được sử dụng tên, cờ hoặc quốc ca Nga và phải thể hiện mình là "Vận động viên trung lập" hoặc "Đội trung lập".

{keywords}
Đoàn thể thao Nga thi đấu dưới lá cờ Olympic
Thu gọn
23/07/2021 | 19:29

19h25

{keywords}
Đoàn thể thao Australia
{keywords}
Hai VĐV Hanna Minenko và Yakov Toumarkin là những người cầm cờ cho đoàn thể thao Israel
Thu gọn
23/07/2021 | 19:13

19h10

{keywords}
Đoàn thể thao Angola
Thu gọn
23/07/2021 | 19:11

19h00

{keywords}
Đoàn Italy tiến vào SVĐ
{keywords}
Đoàn VĐV Argentina tranh thủ chụp ảnh
Thu gọn
23/07/2021 | 18:45

18h50

Theo số liệu từ BTC, có tổng cộng 11.058 VĐV sẽ tham dự Olympic Tokyo. Trong số này, quốc gia nhiều VĐV nhất là Mỹ với 613 người, xếp trên chủ nhà Nhật Bản (552). Tiếp theo lần lượt là Australia (478), Đức (425), Trung Quốc (406), Pháp (398), Ý (372), Canada (370), Anh (376),...

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội cử nhiều VĐV nhất, với 42 người. Tiếp theo là Malaysia (30), Indonesia (28), Singapore (23), Philippines (19) và Việt Nam (18)...

{keywords}
Gỗ sử dụng để làm các vòng tròn Olympic lấy từ cây được trồng từ hạt giống do các VĐV quốc tế mang đến cho Thế vận hội 2020 
Thu gọn
23/07/2021 | 18:40

18h39

Sau màn giới thiệu 33 môn thi của Thế vận hội 2020, lễ diễu hành của 206 đoàn thể thao tại SVĐ Olympic bắt đầu. Đoàn Ireland xuất hiện đầu tiên, sau đó đến Azerbaijan.

{keywords}
Đoàn thể thao Việt Nam trong lúc chờ chuẩn bị diễu hành ra sân
Thu gọn
23/07/2021 | 18:34

18h27'

Các nghệ xứ sớ hoa anh đào trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc về đất nước và con người Nhật Bản.

{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 18:30

18h24'

Xem video:

Macedonia đã thi đấu dưới cái tên "Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ" từ khi ra mắt vào năm 1996. Nhưng do tranh chấp đặt tên với Hy Lạp, họ đổi tên thành Bắc Macedonia hồi tháng 2/2019 và sẽ lần đầu xuất hiện ở Thế vận hội mùa hè dưới tên mới.

{keywords}
Những nhà vô địch Olympic và Olympic trẻ của Nhật Bản vinh dự cầm quốc kỳ tiến vào SVĐ

Ngày 6/4/2021, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không tham gia Thế vận hội Mùa hè 2020 Tokyo do lo ngại về COVID-19. Điều này sẽ đánh dấu sự vắng mặt đầu tiên của Triều Tiên tại Olympic Mùa hè kể từ năm 1988. Như vậy, có 206 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020.

Thu gọn
23/07/2021 | 18:26

18h20

Sau nghi thức cử quốc ca nước chủ nhà Nhật Bản, BTC dành một phút mặc niệm những nạn nhân đã thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

{keywords}
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (bìa trái) và Nhật hoàng Naruhito (bìa phải) trên khán đài SVĐ Olympic
{keywords}
Lễ thượng cờ Nhật Bản
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 18:23

18h05

Lễ khai mạc bắt đầu bằng khoảnh khắc nữ VĐV boxing kiêm y tá Arisa Tsubata, chạy bộ trên máy chạy bộ với ý nhắc nhở rằng có rất nhiều VĐV đã phải tự tập luyện ở nhà trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19.

{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 18:02

18h00 (giờ VN)

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 chính thức được bắt đầu với màn pháo hoa rực rỡ trên SVĐ Olympic.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
23/07/2021 | 18:00

17h45

Đây là kỳ Olympic đầu tiên diễn ra mà không có khán giả tới cổ vũ. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide công bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 với thủ đô Tokyo.

Hầu hết các môn thi đấu ở Olympic sắp tới sẽ diễn ra ở Tokyo. Tuy nhiên một vài môn thi đấu sẽ được tổ chức ở bên ngoài thủ đô Nhật Bản. Trước hôm thứ Năm, kế hoạch của ban tổ chức là cho một số lượng CĐV Nhật tới xem các môn thi đấu. Tuy nhiên với thông báo mới đây, Olympic Tokyo sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Video phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet cổ vũ các vận động viên tham dự Olympic Tokyo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Thu gọn
23/07/2021 | 17:59

17h30

Ban đầu Olympic Tokyo 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/7/2020 đến ngày 9/8/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới khiến cho việc xuất nhập cảnh giữa các quốc gia bị hạn chế, đến tháng 3/2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định lùi Olympic Tokyo sang năm 2021, nhưng "không được quá mùa hè 2021".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thế vận hội đã bị hoãn và lên lịch lại, thay vì hủy bỏ. Mặc dù được dời lại vào năm 2021, sự kiện này vẫn giữ tên Tokyo 2020 cho mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Thu gọn
23/07/2021 | 17:25

17h15

{keywords}
SVĐ quốc gia Nhật Bản ở Shinjuku 1 tiếng đồng hồ trước Lễ khai mạc Olympic 2020
Thu gọn
23/07/2021 | 17:58

17h00

Nước chủ nhà Nhật Bản đón khoảng 18 nghìn vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo các đoàn thể thao đại diện cho 206 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự Olympic Tokyo 2020.

Duy nhất chỉ có Bắc Triều Tiên thông báo không tham gia Olympic Tokyo do lo ngại về dịch Covid-19. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988.

{keywords}
SVĐ quốc gia Shinjuku là nơi diễn ra Lễ khai mạc và bế mạc Olympic 2020

Trong khi đó, thể thao Nga do phải chịu án phạt của Tòa án Trọng tài thể thao, được phép cử vận động viên nhưng dưới hình thức các đội vận động viên trung lập không mang quốc kỳ tên nước Nga.

Kỳ Thế vận hội này diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng có trong lịch sử phong trào Olympic. Thủ đô Nhật Bản không thể có chút không khí ngày hội thể thao khi tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Tiêu chí bảo đảm an toàn dịch tễ được đặt lên hàng đầu đang là một sức ép lớn cho ban tổ chức, chính phủ Nhật cũng như Ủy Ban Olympic quốc tế (IOC).

{keywords}
Olympic Tokyo diễn ra trong sự bao vây của đại dịch Covid-19

Để duy trì được sự kiện thể thao này, chính phủ từ tháng 5 đã lần lượt ban hành các biện pháp, ban đầu là cấm khán giả đến từ nước ngoài, rồi đến khán giả trong nước cũng bị cấm vào sân đấu theo dõi cổ vũ.  Một loạt các biện pháp phòng dịch khắt khe nhất cũng được áp dụng cho những người tham dự sự kiện, khiến cho Olympic Tokyo trở thành kỳ Thế vận hội có nhiều quy định nhất trong lịch sử. Bao trùm công tác chuẩn bị Olympic Tokyo là các biện pháp vệ sinh, y tế phòng dịch.

Mọi thành viên các đoàn thể thao đến Nhật đều phải tiêm phòng Covid-19 đủ 2 liều, và họ vẫn liên tục được xét nghiệm, trong trường hợp nhiễm virus sẽ bị cách ly ngay. Sinh hoạt, di chuyển, tập luyện của các VĐV cũng bị giám sát và hạn chế tối đa. Nếu vi phạm các quy định phòng dịch thì các vận động viên cũng như các thành viên của đoàn sẽ bị buộc rời khỏi Olympic ngay.

Tất cả những biện pháp như vậy chứng tỏ những nỗ lực cao nhất vì một kỳ Olympic an toàn sức khỏe cho người dân nước chủ nhà cũng như các khách tham dự sự kiện đến từ khắp thế giới. Cũng bởi vậy mà Olympic Tokyo trở thành một kỳ Thế vận hội buồn tẻ, lo âu nhất trong lịch sử.

Thu gọn
23/07/2021 | 17:01

16h30

Theo thông tin từ ban tổ chức thế vận hội Tokyo 2020, lễ khai mạc của kỳ Olympic năm nay sẽ được diễn ra với sự theo dõi của gần 1000 khán giả đặc biệt trên các khán đài.

Theo lời ông Hidemasa Nakamura, trưởng bộ phận tổ chức của lễ khai mạc, 950 người, trong đó bao gồm các quan chức của các Liên đoàn thể thao, nhà tài trợ, các vận động viên nổi tiếng và các nhà báo sẽ được phép dự lễ khai mạc của Olympic 2020 tại các khu vực VIP trên khán đài của sân vận động.

{keywords}
Có gần 1000 khán giả đặc biệt được vào theo dõi Lễ khai mạc Olympic 2020

Con số này là vừa đủ để các khán giả có thể đảm bảo khoảng cách từ 1-2m theo đúng quy tắc phòng chống dịch bệnh, và chắc chắn vẫn phải sử dụng khẩu trang. Tất cả mọi người đều sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi vào sân.

Trước đó, BTC của thế vận hội Tokyo cũng đã phải đưa ra quyết định đầy khó khăn, khi không cho phép các cổ động viên được tham dự bất cứ hoạt động nào tại sân vận động Olympic tại Tokyo. Trong khi các đoàn diễu hành cũng bị giới hạn một cách tối đa, xuống chỉ còn 8 thành viên.

Thu gọn