
Ngày 27/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hoàng Minh (62 tuổi, Đồng Tháp) mức án 19 năm tù về tội "giết người".
Theo nội dung vụ án, Lê Hoàng Minh là em rể, anh em chú bác với ông Bùi Văn Chảnh (SN 1928). Do ở sát nhà nhau nên từ 10 năm trước giữa Minh và gia đình ông Chảnh phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh đất.
|
Bị cáo Lê Hoàng Minh tại tòa |
Để giữa hòa khí, sự việc trên được anh em trong họ tộc đưa ra bàn bạc, phân định chứ không để chính quyền địa phương can thiệp. Cho rằng gia đình bên vợ bênh ông Chảnh nên từ đó Minh "ôm hận" trong lòng.
Khoảng 23h30p ngày 23/7/2013, Minh đang ngủ thì giật mình thức giấc. Trong đêm khuya, nhớ lại việc tranh chấp đất với gia đình ông Chảnh và nảy sinh ý định giết chết cả nhà người này.
Nghĩ vậy, Minh đi ra cửa sau nhà lấy cây búa chẻ củi dài khoảng 40cm đi đến nhà ông Chảnh. Đến nơi, Minh dùng búa đập bể cửa kính rồi đưa tay vào trong mở then cửa. Nghe tiếng động, anh Bùi Thanh Nghĩa (con trai ông Chảnh) vừa đi ra thì bị Minh đuổi và dùng búa chém nhưng không trúng, lưỡi búa trúng vào cánh cửa nhà làm đứt thanh nhôm, vỡ kính còn anh Nghĩa tháo chạy.
Ngay lúc này, Minh lần lượt đi vào phòng ngủ của ông Chảnh và vợ dùng búa chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm cả hai người bất tỉnh tại chỗ.
Nghĩ rằng họ đã chết, Minh cầm búa lùng sục khắp nhà để tìm người chém tiếp nhưng không gặp ai. Khi quay ra, thấy vợ chồng ông Chảnh tỉnh lại, đang lê ra ngoài cầu cứu, Minh liền dùng búa chém thêm nhiều nhát làm họ gục xuống lần nữa.
Lúc này, công an xã đến hiện trường yêu cầu Minh giao nộp cây búa, ra đầu thú nhưng Minh không chịu. Lực lượng công an đạp cửa xông vào khống chế Minh…
Do được cấp cứu kịp thời sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nên ông Chảnh và vợ thoát chết với ỷ lệ thương tật lần lượt là 28% và 8% vĩnh viễn. Quá trình điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
M.Phượng