Trước đó, Facebook cũng kích hoạt tính năng Safety Check(kiểm tra an toàn) sau thảm sát tại Paris ngày 14/3.
Safety Check cho phép người dùng đánh dấu tình trạng của bản thân, vốn được Facebook sử dụng trong các thảm hoạ về thiên nhiên, như trận động đất tại Nepal trong tháng 4/2015.
![]() |
CEO Facebook nói, Facebook đang làm việc để nhanh chóng đưa ra những chính sách, tiêu chuẩn mới để áp dụng Safety Check một cách hữu ích và phù hợp nhất.
“Thật không may, việc này (khủng bố) là quá phổ biến và tôi sẽ không đăng tải tất cả về nó”, Mark Zuckerberg viết trên trang cá nhân của mình.
Tỷ phủ trẻ tuổi này cũng cho rằng, mặc dù sự xuất hiện của những sự kiện khủng khiếp là đáng báo động, nhưng bạo lực đang ở mức thấp trong lịch sử và có sự suy giảm.
Cho dù không trích dẫn bất cứ nguồn tin nào, nhưng Mark Zuckerberg nói: “Tỷ lệ thiệt mạng vì chiến tranh là thấp hơn bao giờ hết, tỷ lệ giết người giảm, và thật khó tin, các vụ tấn công khủng bố cũng đang giảm”.
“Xin đừng để thiểu số cực đoan làm các bạn bi quan về tương lai của chúng ta”, người giàu nhất hành tinh trong độ tuổi của mình cho biết.
