Julian-Assange.jpg
Julian Assange và trang web Wikileaks

Theo tin từ đài truyền hình Sky News (Anh), Julian Assange đã cùng với vị luật sư của mình đến đầu thú tại một đồn cảnh sát thuộc khu trung tâm của thủ đô London (Anh) vào lúc 9h30 sáng ngày 7/12. Trước khi bị bắt, người sáng lập trang web Wikileaks đã bị cảnh sát Anh truy nã theo cáo buộc “quấy rối tình dục” của cơ quan cảnh sát Thụy Điển.

Cũng theo các nguồn tin từ Anh, đêm hôm qua (6/12), cảnh sát Anh đã liên lạc được với luật sư của Julian Assange sau khi nhận được một lệnh truy nã mới nhất của cơ quan an ninh châu Âu (lệnh truy nã được phát đi theo đề nghị của Thụy Điển).

Tuy nhiên, ông chủ 39 tuổi của trang web Wikileaks đã gọi những cáo buộc và lệnh truy nã đối với ông là một “trò hề chính trị”. Người cố vấn pháp luật của Julian Assange, ông Mark Stephens cho biết thân chủ của mình muốn đối mặt với những lời cáo buộc này một cách “đàng hoàng” để bảo vệ tên tuổi của mình.

Ông Stephens cũng lên tiếng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực dẫn độ nào đối với thân chủ của mình cũng sẽ bị phản đối vì “rất có thể đó chỉ là một bước đệm của việc trao Julian Assange cho các nhà chức trách Mỹ”.

Lệnh truy nã và cáo buộc “quấy rối tình dục” đối với Julian Assange được cảnh sát Thụy Điển phát đi sau khi có 2 người phụ nữ nước này đệ đơn tố cáo Julian Assange đã “tấn công” họ trong chuyến thăm Thụy Điển hồi tháng 8 vừa qua.

“Điều quan trọng là mọi người phải nhớ, ông Julian Assange chưa từng bị kết án vì bất cứ tội danh nào và mục đích của sự trình diện cơ quan cảnh sát Anh lần này chỉ là để được đối chất với các nhân chứng và ông ấy cũng sẽ chỉ ra sau khi được đảm bảo không dẫn độ sang Mỹ”, ông luật sư Stephen nói.

Theo biên tập viên phụ trách mảng tin tức ngoại giao của đài truyền hình Sky News, Tim Marshal: “Ông Julian Assange đã có quan hệ tình dục với 2 người phụ nữ Thụy Điển vào các ngày 15 và 17/8/2010 nhưng 2 ngày sau đó những người phụ nữ này đã đến đồn cảnh sát để tố cáo Julian Assange cưỡng hiếp họ”.

“Assange thừa nhận là đã có quan hệ với những người phụ nữ này nhưng nhất định phản bác cáo buộc của họ”, Tim Marshal cho biết.

Ông Assange, người được cho là đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật ở Đông Nam nước Anh sẽ phải đến trình diện tại cơ quan cảnh sát Anh và tại đó họ sẽ quyết định có dẫn độ ông này về Thụy Điển hay không. Tại Thụy Điển, cảnh sát sẽ phỏng vấn và cho phép ông Julian Assange đối chất với những người tố cáo. Kết quả của cuộc phỏng vấn sẽ quyết định ông chủ Wikileaks có phải ra tòa hay không.

Phóng viên Paul Harrison của đài truyền hình Sky News cho biết khoản tiền tại ngoại đối với Julian Assange sẽ rơi vào khoảng từ 100.000 đến 200.000 bảng Anh. Tuy nhiên, nhiều khả năng Julian Assange sẽ không có đủ số tiền này bởi tài khoản ngân hàng của ông đã bị phong tỏa.

Các quan chức chính phủ Mỹ cho biết họ vẫn đang theo dõi những diễn biến của vụ án này một cách “rất sát sao”.

Phóng viên Greg Milam của Sky News tại Mỹ cho biết, kể từ khi những vụ tiết lộ tài liệu bí mật của Wikileaks xảy ra, dư luận nước này đang rất hoang mang và xôn xao không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi người là vWikileaks sẽ tiết lộ cái gì tiếp theo và những tài liệu này sẽ gây thiệt hại đến đâu cho nước Mỹ”.

Cũng trong ngày hôm qua, cố vấn an ninh của Thủ tướng Anh David Cameron đã yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ nước này phải “đảm bảo an toàn mạng máy tính” của mình.

Theo Sky News, BBC