Tháng 9/2015, Chính phủ Campuchia công khai xác nhận Fanpage chính thức của Thủ tướng Campuchia đương nhiệm, ông Hun Sen.
Kể từ đó đến nay, lượng “like” trên Fanpage của ông Hun Sen đã có lượng tăng trưởng đáng kể, hiện ông có gần 2,5 triệu lượt like trên Facebook, so với trên 2,1 triệu lượt like của ông Sam Rainsy, đối thủ chính trị nặng ký của ông Hun Sen.
![]() |
“Thủ tướng Campuchia Hun Sen là nhà lãnh đạo lâu đời nhất tại Đông Nam Á và là một trong những Thủ tướng lâu đời nhất trên thế giới, ông là người đã cầm quyền tại Campuchia thông qua các liên minh khác nhau từ năm 1985”, đây là lời giới thiệu bằng tiếng Anh của ông Hun Sen trên trang cá nhân và cũng là những dòng hiển thị trên bảng thông tin (news feed) của người dùng Facebook.
Trước đó, ngày 29/4/2015, ông Hun Sen đã đưa ra tuyên bố, sẽ tranh cử chức Thủ tướng Campuchia vào năm 2018.
Năm 2013, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen đã dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Campuchia với phiếu bầu của 3,23 triệu cử tri, trong khi đó đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) của ông Sam Rainsy chỉ giành được 2,94 triệu phiếu, nhưng cuộc tranh cử tới chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy, CPP sẽ tiếp tục giành thắng lợi thuyết phục trước các đảng chính trị khác tại quốc gia này.
![]() |
Campuchia được cho là có tới 63% dân số có độ tuổi dưới 30, đây là những cử tri trẻ tuổi và rất nhiều người trong số họ sử dụng Facebook, do đó, có thể hiểu rằng, thông qua Facebook, nhà lãnh đạo Campuchia đang muốn tạo một hình ảnh mới mẻ, thân thiện đối với lực lượng cử tri tương lai, trong cuộc bầu cử sắp tới.
Trong lễ kỉ niệm 12 năm thành lập Facebook vào tháng 1/2/2016, Facebook cho biết, mạng xã hội này đã có 1,59 tỷ người dùng và đang hướng tới mục tiêu đạt 5 tỷ người dùng vào năm 2030. Từ khi ra đời, Facebook đã và đang thay đổi cách thức chia sẻ và tiếp cận thông tin của hàng tỷ người trên thế giới, rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia ngoài đời thực cũng đã tạo ra những kênh liên lạc cá nhân thông qua mạng xã hội như Tổng thống Mỹ Brack Obama, hoặc những lãnh đạo Đông Nam Á gần gũi như Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore hay mới đây là Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Hiện, quan sát cho thấy, mỗi bài viết của ông Hun Sen có khoảng 12.000 like và hàng nghìn lượt chia sẻ, hơn ít nhất là gấp đôi so với đối thủ chính trị Sam Rainsy của ông.
Mặc dù có nhiều người like Fanpage của ông Hun Sen hay ông Sam Rainsy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả những người này đều ủng hộ các ông, mà đôi khi bấm like để theo dõi các hoạt động của chủ nhân Fanpage.
Trên Fanpage của ông Hun Sen và ông Sam Rainsy đều không hiếm những bình luận ủng hộ, hoặc phản đối chính sách của các đảng phái mà hai ông là người lãnh đạo.
Giá quảng cáo mà Facebook đưa ra khá đắt đỏ, hiện với 100.000 đồng/ngày chạy các chương trình tăng like, người dùng được Facebook báo sẽ tăng từ 3 – 12 like/ngày, con số này sẽ có nhiều thay đổi, tuỳ vào uy tín của thương hiệu muốn tăng like trên Facebook. Đối với ông Hun Sen, một nhân vật chính trị đầy tên tuổi, có lẽ ông sẽ có cơ hội được nhiều người bấm nút like, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa rằng mọi thứ đến với ông đều miễn phí.

