Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đến BVĐK Long An và bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bến Lức (Long An) làm 4 người tử vong, 18 người khác bị thương.

{keywords}
Ông Khuất Việt Hùng thăm bệnh nhân bị thương đang điều trị ở BV Chợ Rẫy

Tới trưa nay, số ca nhập bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đã lên tới 14 người.

Trong số này có 1 ca phải mổ cấp cứu, 4 ca điều trị ở khoa Chấn thương sọ não, 7 người đang điều trị ở khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, 1 ca điều trị ở khoa Ngoại Tiêu hóa, ca còn lại nhập khoa Ngoại thần kinh.

Theo bác sĩ, hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi, điều trị tích cực.

Tại 2 bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân an tâm điều trị. Ông đề nghị các y bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân.

{keywords}
Y tá chăm sóc cho bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn tại BV Chợ Rẫy

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng trao số tiền hỗ trợ cho những người bị thương là 2 triệu đồng, nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong hôm nay, sẽ kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình có chỉ đạo các địa phương yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn

"Với vấn đề quản lý kinh doanh vận tải và quản lý sức khỏe lái xe, Ban ATGT Quốc gia sẽ đề nghị các địa phương tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, nước tiểu của đội ngũ tài xế, mà đầu tiên là tập trung vào lái xe khách và container, nhằm ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông”, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng khẳng định.

Vào chiều qua, sau khi vụ tai nạn ở Bến Lức xảy ra, lãnh đạo tỉnh Long An và Ban ATGT tỉnh này cũng tới thăm, động viên các nạn nhân bị thương và chia buồn với người tử vong.

Như VietNamNet đã thông tin lúc 15h30 hôm qua, tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) lái xe đầu kéo mang BKS 62C – 043.48 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM thì bất ngờ lao tới “lùa” hàng chục xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật (huyện Bến Lức).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn ở Bến Lức, Long An làm 4 người tử vong

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 18 người bị thương. Theo ghi nhận, đến sáng nay nhiều trường hợp nhẹ đã được xuất viện ra về. Còn số khác vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Bến Lức, BVĐK Long An và BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu. Ngoài ra, tài xế Hiếu còn có nồng độ cao.

Danh sách 14 người chữa trị ở BV Chợ Rẫy:

1. Trần Ngọc Thuý (SN 1994, ngụ Long An), đa chấn thương, gãy xương đùi trái.

2. Lê Trọng Nguyễn (SN 1999, ngụ Long An), vết thương cẳng chân trái, chấn thương đầu mặt.

3. Đinh Quốc Duy (SN 1990, ngụ Tiền Giang), chấn thương cột sống cổ, vết thương bàn chân phải, tình trạng tương đối nặng.

4. Hà Mỹ Xuân (SN 1996, ngụ Đồng Tháp), chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải.

5. Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993, ngụ Bến Tre), chấn thương sọ não, gãy 2 cẳng xương chân phải, tình trạng tương đối nặng.

6. Nguyễn Thị Út (SN 1992, ngụ Sóc Trăng, vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

7. Võ Văn Tín (SN 1990, ngụ Đồng Tháp), đa xây xát da, chấn thương gối trái.

8. Lý Sung 1996 (SN 1996), đa xây xát.

9. Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005, ngụ Sóc Trăng), chấn thương gối trái, cẳng chân phải.

10. Vương Tấn Vinh (SN 1995, ngụ Long An), đa chấn thương.

11. Phan Ngọc Lệ (SN 1968, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), chấn thương cẳng chân trái, vai phải.

12. Nguyễn Văn Thiện (SN 1997, ngụ Cần Thơ), chấn thương bàn chân trái, vai phải.

13. Nguyễn Văn Út (SN 1982, ngụ Cần Thơ), vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

14. Trương Vũ Hoàng Yến (SN 1998, ngụ Sóc Trăng), chấn thương gối trái.

Ngoài ra, có một bệnh nhân tên Lê Đảm Đan (SN 1977, ngụ Long An) được đưa vào bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cấp cứu với chẩn đoán gãy xương vai phải nhưng không cần can thiệp phẫu thuật và đã được xuất viện.


Tài xế xe container dự tân gia, uống nhiều rượu trước khi tông chết 4 người?

Tài xế xe container dự tân gia, uống nhiều rượu trước khi tông chết 4 người?

 Theo báo Long An, trước khi gây tai nạn làm 4 người chết, tài xế xe container đi đám tân gia và uống nhiều rượu bia.

Văn Đức