Tại Hội nghị Quốc tế về phòng chống mã độc toàn cầu diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 4/3 vừa qua, ông Mikko Hypponen, Giám đốc kỹ thuật của Tập đoàn F-Secure, “huyền thoại” của ngành bảo mật thế giới đã cảnh báo xu hướng các đối tượng tội phạm mạng ủng hộ, gia nhập các tổ chức khủng bố. Trong đó, ông Mikko Hypponen có chia sẻ thông tin liên quan đến một tin tặc gốc Anh mới gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là  Abu Hussain Al Britan hay có tên thường gọi là Junaid Hussain.

Theo đó, tên này là một kỹ sư công nghệ thông tin người Anh nhưng có tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Sau khi di cư đến Syria và gia nhập IS, hắn đã tự đổi tên là Abu Hussain Al Britan vào năm 2013. Abu Hussain phụ trách nhiệm vụ tuyển quân cho IS và thường xuyên lên mạng xã hội để kêu gọi những thanh niên Hồi giáo đến Syria tham gia đội quân khủng bố.

 Bằng nghiệp vụ của mình, ông Mikko Hypponen đã theo dõi sát sao hoạt động của Abu Hussain và phát hiện ra các vụ tấn công vào hệ thống thông tin của chính phủ Anh. Ngay sau khi hành vi bị bại lộ, gã khủng bố gốc Anh đã gọi điện và đe dọa sẽ giết Mikko Hypponen. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện điều đó thì Abu Hussain bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ tại Syria vào cuối tháng 8 vừa qua. 

Qua trường hợp của Abu Hussain, vị Giám đốc của Tập đoàn bảo mật danh tiếng F-Secure nhấn mạnh đến nguy cơ nhiều đối tượng tin tặc có trình độ cao ủng hộ hành động khủng bố của các tổ chức cực đoạn. Vì hoạt động tấn công của các tổ chức khủng bố thường có mục đích gây tổn thất lớn về nhân mạng để reo rắc tâm lý sợ hãi cho những nước “thù địch”. Sự kết hợp giữa công nghệ cao và tư tưởng cực đoạn sẽ mang lại thảm họa.

Theo ông Mikko Hypponen, các tổ chức khủng bố hiện nay như IS có những hacker trình độ cao, biết ứng dụng nhiều công nghệ mới với thủ đoạn rất khó lường. Vì vậy, các chính phủ phải vô cùng cảnh giác với loại tội phạm mạng này.

Hiện nay, môi trường mạng tạo điều kiện rất tốt cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan tuyên truyền đường lối của mình. Tại Đông Nam Á, nhờ mạng xã hội và Internet, IS cũng đã thu hút được nhiều người ủng hộ từ khu vực này. Mới đây, tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tưởng Singapore Lý Hiển Long đã thông báo về các hoạt động tuyển quân của IS tại khu vực Đông Nam Á. Thậm chí có cả “một tiểu đoàn chiến binh Đông Nam Á” của nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Ngày 14/11, ông Nuz Jazlan Mohamed, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng cảnh báo rằng “Kế hoạch chiêu mộ chiến binh của IS là mối đe dọa lớn đối với Malaysia và các nước Đông Nam Á khác. Internet là phương tiện chính để IS truyền chỉ thị ra bên ngoài. Chính vì vậy, để đối phó với tổ chức này, các nước cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức tạp trên mạng Internet”.

Ngày 4/3 vừa qua, thẩm phán Liên bang Mahattan (Mỹ) cho biết một người Việt Nam có tên Minh Quang đã bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ do bị nghi ngờ gia nhập chỉ nhánh của tổ chức khủng bố khét tiếng khác là al-Qaeda tại Yemen.