Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã công bố kết quả bầu các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX.

Ông Ngô Đông Hải đã tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ bầu đạt 100%.

Ông Ngô Đông Hải, sinh ngày 25/10/1970, quê xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải 

Ông Hải có bằng Tiến sĩ chuyên ngành điện tử - viễn thông. Ông từng kinh qua các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Định; Bí thư Huyện ủy Hoài Ân; Bí thư Thị ủy An Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Chiều qua, 350 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên dự đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX gồm 51 người (giảm 3 người so với khoá XIX). Trong đó, số nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu là 17 người.

{keywords}
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình sẽ bế mạc vào chiều nay

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoài Anh

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.