- 91,7% tổng số ĐBQH đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp QH chiều nay, kết quả kiểm phiếu công bố ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 91,7% tổng số ĐBQH tán thành.

{keywords}
Ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, có 475/475 ý kiến đồng ý với dự kiến nhân sự do UBTVQH trình. 

Theo đó, 63/63 đoàn ĐBQH đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch QH để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày tờ trình đề nghị QH phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch và ủy viên.

Theo đó, có 4 Phó chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UB TƯ MTQTVN Nguyễn Thiện Nhân.

{keywords}
Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân được đề cử làm Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Các uỷ viên Hội đồng gồm 16 người được đề cử. 

Đề cử Tổng thư ký QH

Cũng tại phiên họp chiều nay, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Tổng thư ký QH.

Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ nhiệm Văn phòng QH được đề cử làm Tổng thư ký QH.

Sáng mai, QH sẽ thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Tổng thư ký QH.

A.Thư - Ảnh: Hoàng Long