CLB Hải Phòng có sự cải tổ ở ghế thượng tầng, với việc ông Trần Mạnh Hùng  quyết định rút lui sau nhiều năm ngồi ghế Chủ tịch CLB.

Người thay thế ông Hùng được cho nhiều khả năng sẽ là ông Văn Trần Hoàn (còn gọi là Hoàn "pháo") - một CĐV nổi tiếng nhiệt thành của Hải Phòng.

CLB Hải Phòng được lãnh đạo thành phố giao cho ông Trần Mạnh Hùng quản lý từ năm 2014 thông qua Công ty cổ phần Thể thao Hải Phòng. Đội từng giành Cúp Quốc gia 2014 và Á quân V-League 2016. Tuy nhiên, những mùa gần đây Hải Phòng liên tục sa sút.

{keywords}
Ông Trần Mạnh Hùng từ chức

Sáu trận gần nhất Hải Phòng không thắng, thậm chí không ghi được bàn nào, tụt xuống thứ 10 với 11 điểm.

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cũng không đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp và được chiếu cố cấp phép thi đấu V-League 2021. Theo quy định mới từ mùa giải 2021, CLB nào để tình trạng này kéo dài quá ba năm liền sẽ bị tước quyền tham dự V-League.

Ở nhiều vòng đấu vừa vừa qua, các CĐV Hải Phòng liên tục gây sức ép đòi ông Trần Mạnh Hùng phải từ chức, và cuối cùng thì người đứng đầu đội bóng đất Cảng đã đưa ra quyết định rút lui.

Video Sài Gòn 0-0 Hải Phòng:

Huy Phong