Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh ngày 6/12, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đánh giá: Quảng Ninh đang là một trong những tỉnh có nhiều mô hình mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sau khi đi thực tế tại: dự án Cảng hàng không Quảng Ninh và Khu vui chơi giải trí phức hợp có casino (Vân Đồn), trò chuyện và tặng quà kỹ sư, công nhân đang thi công dự án; thăm CB,CS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; thăm Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, dự án Cầu Bắc Luân II; thắp hương và trồng cây tại Đền Xã Tắc; trao đổi với lãnh đạo Cảng Quảng Ninh và cảng CICT (KCN Cái Lân, TP Hạ Long).

{keywords}

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện và tặng quà kỹ sư, công nhân đang thi công dự án cảng hàng không. Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đọc đã bày tỏ sự vui mừng được đón đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ Trung ương. Đối với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, qua các cương vị công tác, đều dành sự quan tâm, ủng hộ và thường xuyên về Quảng Ninh để chỉ đạo, góp ý nhiều mặt công tác đối với tỉnh. Đây là sự khích lệ lớn để tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thực hiện các chủ trương lớn, mang tính đột phá.

Báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cho biết: Mặc dù trong năm 2016 có nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 10,1%; giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế ước tăng 11,5%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.050 USD/người/năm, tăng 7,3%; năng suất lao động đạt 152,4 triệu đồng/người/năm, tăng 8,5%; giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ước đạt trên 23.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm, tăng 19% so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.603 triệu USD, tăng 2,5% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 54.400 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2015; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 567 triệu USD, tăng 30% so với năm 2015; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.600 doanh nghiệp, tăng 19% so với năm 2015; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, tăng 5% so với năm 2015, trong đó thu nội địa 24.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 12.000 tỷ đồng…

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm thu hút các nhà đầu tư, trong đó chú trọng những nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đô thị, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Trương Tấn Sang tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ Quảng Ninh trong những chặng đường phát triển phía trước.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trên nhiều phương diện. Đồng chí khẳng định: Quảng Ninh đang là một trong những tỉnh có nhiều mô hình mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Đặc biệt, tỉnh đã mạnh dạn thực hiện nhiều cải cách về hành chính, bộ máy cán bộ công chức, đầu tư công – tư, điều hành ngân sách… và đã có những kết quả hết sức nổi bật. Nhờ vậy, tỉnh đã thu hút những nguồn lực rất lớn để đầu tư các dự án, công trình động lực; ngân sách nhà nước có điều kiện đầu tư thêm cho nhiều lĩnh vực khác; bộ máy nhà nước đã được tinh, gọn hơn... Các mô hình hay của Quảng Ninh cần được đúc rút thành những bài học kinh nghiệm để các địa phương khác tìm hiểu, học hỏi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm thực hiện đó là cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, thực hiện giảm biên chế theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đảm bảo hiệu quả; cùng với đó là chính sách cải cách tiền lương phù hợp, đảm bảo đời sống cho công chức, viên chức, lao động… Cùng với đó là đẩy mạnh chương trình Xây dựng Nông thôn mới, đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng lộ trình, mục tiêu đã đặt ra.

D.Minh (tổng hợp)