Oracle-Solaris.jpg
 

Là hệ điều hành (OS) đầu tiên được ảo hóa toàn diện, Oracle Solaris 11 đáp ứng các yêu cầu về an ninh, hiệu năng và khả năng mở rộng của các môi trường điện toán đám mây, cho phép vận hành ứng dụng doanh nghiệp trong các môi trường điện toán đám mây riêng, lai hoặc công cộng.

Hệ điều hành này có nhiều điểm ưu việt. Điển hình nhất là tính năng ảo hóa vùng Oracle Solaris Zones có thể hỗ trợ tới hàng trăm vùng ảo hóa trên mỗi nút vật lý với mức phụ tải (overhead) thấp hơn 15 lần so với VMware mà không gặp bất kỳ hạn chế nào về các tài nguyên bộ nhớ, mạng, CPU và lưu trữ.

Bên cạnh đó, khả năng tăng tốc độ mã hóa tích hợp trong Oracle Solaris 11 đảm bảo mức gia tăng hiệu năng tới 4 lần so với mã hóa IBM AIX.

Ngoài ra, công nghệ Oracle Solaris ZFS cung cấp nền tảng quản lý dữ liệu và lưu trữ, đảm bảo tính toàn vẹn cao nhất của dữ liệu. Các kho tài nguyên lưu trữ tập trung có thể hỗ trợ ổ flash, mã hóa ở tốc độ đường truyền và khả năng mở rộng để lưu trữ và quản lý những khối lượng dữ liệu không hạn chế. Với tính năng chống trùng lặp dữ liệu Oracle Solaris ZFS, khách hàng có thể hạ thấp yêu cầu lưu trữ của họ trong các môi trường ảo hóa tới 10 lần.

Với Oracle Solaris 11, các doanh nghiệp có thể chạy bất kỳ ứng dụng nào trong số hơn 11.000 ứng dụng hiện đang được Oracle Solaris 11 hỗ trợ; có thể sử dụng các công cụ P2V và V2V để di chuyển các môi trường Oraccle Solaris 10 hiện tại sang một Vùng Oracle Solaris 10, trong khi vẫn có thể truy cập vào những cải tiến mới nhất của Oracle Solaris 11 để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Oracle Solaris 11 hiện đã hoạt động trong môi trường sản xuất của hơn 700 công ty hàng đầu thế giới.