Tình trạng bất mãn với người giúp việc trong nước đã khiến các osin
người Philippines ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc. Osin người
Philippines thường được cho là siêng năng, chu đáo và có kinh nghiệm.
Tình trạng bất mãn với người giúp việc trong nước đã khiến các osin người Philippines ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc. Osin người Philippines thường được cho là siêng năng, chu đáo và có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, xu hướng này đang vấp phải một trở ngại. Luật pháp Trung Quốc cấm cá nhân thuê người nước ngoài, dù là người Philippines hay là người quốc gia nào khác.
Mặc dù vậy, những người trong ngành ước tính, tại Thượng Hải có ít nhất 100 giúp việc người Philippines đang làm việc. Những người này thuộc quản lý của hơn 10 công ty cung ứng lao động. Số người giúp việc nước ngoài thực tế còn vượt quá 1.000 khi một số người được chính chủ lao động đem từ nước ngoài về.
"Hầu hết các khách hàng của chúng tôi là người Trung Quốc đã tìm đến công ty vì họ không hài lòng với những người giúp việc trong nước", một nhân viên công ty tư vấn Wemax, Bắc Kinh đề nghị giấu tên nói. "Bên cạnh đó, các khách hàng tin rằng các osin người Philippines, có thể nói tiếng Anh, là một lợi thế vì con cái họ sẽ được sống trong môi trường mà chúng có thể học ngoại ngữ".
Công ty này đã giới thiệu cho khách hàng hơn 200 cô giúp việc người Philippines ở Thượng Hải và Bắc Kinh kể từ 2007. Người giúp việc ngoại quốc thường được trả từ 3-4.000 NDT/tháng, cao hơn 1.000 NDT/tháng so với các đồng nghiệp địa phương.
"Chúng tôi ngày càng nhận được nhiều đăng ký, đặc biệt là từ năm ngoái. Tôi cho rằng nó góp phần làm cho mọi người có điều kiện sống tốt hơn, vốn làm cho dịch vụ được nhiều người Trung Quốc có thể sử dụng hơn. Tuy nhiên, cầu thường vượt quá cung. Trên thực tế, chỉ 30% khách hàng tìm được giúp việc người Philippines".
Năm 1996, Trung Quốc phê chuẩn các quy định cấm cá nhân thuê người nước ngoài. Kể từ đó, những người nước ngoài tìm việc ở các hộ gia đình hoặc cá nhân đều không có giấy phép làm việc. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất được áp dụng cho các nhà ngoại giao, những người được phép mang giúp việc nước ngoài theo họ sang làm việc ở quốc gia khác.
Để lách luật, giúp việc người Philippines thường đến Trung Quốc bằng visa du lịch và khi giấy tờ hết hạn, họ thường xin gia hạn hoặc xin visa kinh doanh.
Theo một ông chủ công ty ngoại thương ở Thượng Hải - sống ở Philippines hơn 7 năm trước khi trở lại Trung Quốc mở công ty, chi phí tìm việc cho một osin Philippines ở Trung Quốc là 1.500 USD, gồm vé máy bay và phí trả cho công ty ở nước sở tại.
Bangie, một osin người Philippines từ chối nêu tên đầy đủ, đang làm việc cho một gia đình người Phi ở Bắc Kinh đã 1,5 năm cho biết: "Tôi từng làm giúp việc ở Singapore và Hongkong và muốn thử sức ở thị trường Đại lục. Tôi cảm thấy hài lòng với công việc ở đây. Trước đây, tôi cũng học tiếng Trung Quốc và có thể quen với cuộc sống ở đây"
Bangie trông con cho nhà chủ từ thứ 2 tới thứ 7 với mức thù lao 4.000 NDT/tháng. Chủ nhật, cô thường đi nhà thờ hoặc tụ tập với bạn bè ở Bắc Kinh.