Huawei, công ty Trung Quốc nổi tiếng trong ngành thiết bị viễn thông, trong thời gian gần đây đã chuyển hướng sang cả thị trường smartphone. Không hiện diện ở quá nhiều quốc gia như Samsung, LG..., nhưng chỉ với thị trường Trung Quốc và một số nước khác, Huawei cũng đã leo được lên vị trí thứ 4 trong danh sách các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (thống kê của Gartner). Trước thời điểm ngày hôm qua, chiếc Ascend P7 là mẫu smartphone cao cấp nhất của Huawei trên thị trường, tuy nhiên, trong một sự kiện được tổ chức ngày 15/4/2015, Huawei đã chính thức trình làng kẻ kiếm nhiệm cho Ascend P7, chiếc Huawei P8 (không có chữ Ascend).

Huawei P8 khiến nhiều người gợi nhớ đến thiết kế của iPhone 6, chỉ khác là các góc máy được làm vuông vức (giống Sony) chứ không bo tròn như iPhone. Máy dùng chất liệu nhôm nguyên khối, dày chỉ 6,4 mm, và có 4 tùy chọn màu sắc gồm đen, bạc, xám, gold. Ở mặt trước chúng ta có màn hình rộng 5,2 inch độ phân giải fullHD 1080p thay vì độ phân giải QHD như các smartphone Android cao cấp nhất hiện nay (nhằm giữ giá bán ở mức thấp). Huawei P8 cũng có viền màn hình hai bên cực mỏng, một xu hướng thiết kế mới của các nhà sản xuất smartphone. 

Huawei trang bị cho máy chip xử lý 8 nhân Kirin 930 hỗ trợ kiến trúc 64-bit, xung nhịp 2 GHz (chip do chính Huawei phát triển), RAM 3 GB, bộ nhớ lưu trữ 16 GB (hỗ trợ mở rộng qua thẻ microSD), pin 2.680 mAh. Máy cũng hỗ trợ 2 SIM (một micro, một nano) và cả hai đều hỗ trợ mạng 3G/4G.

Theo công bố của Huawei, tính năng "ăn tiền" nhất của P8 nằm ở camera của máy. P8 được trang bị camera 13 MP với công nghệ ổn định hình ảnh quang học (OIS) tiên tiến bậc nhất hiện nay. P8 cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới dùng cảm biến 4 màu RGBW (red-green-blue-white: đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, trắng), đi kèm bộ xử lý hình ảnh độc lập có hiệu năng như máy DSLR. Hai thành phần này được cho sẽ giúp tăng độ tương phản của hình ảnh, tăng độ thật của màu sắc, giảm nhiễu (noise), và cho chất lượng ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. P8 cũng được trang bị nhiều chế độ chụp ảnh chuyên dụng, như chế độ "Light Painting" giúp chụp ảnh phơi sáng, "Director Mode" giúp bạn dùng camera để quay video, chế độ selfie giúp nâng cao chất lượng ảnh tự sướng từ camera trước 8 MP của P8.

Huawei cũng nhấn mạnh đến thiết kế 2 antenna của máy - thiết kế giúp kích hoạt công nghệ mà hãng gọi là "công nghệ Signal+". Signal+ giúp điện thoại chuyển đổi một cách nhanh chóng giữa các trạm thu phát sóng với nhau, giúp giảm thiểu tình trạng rớt cuộc gọi.

P8 sử dụng giao diện tùy biến EMUI 3.1 trên nền Android 5.0 Lollipop, và được Huawei trang bị một số tính năng khá thú vị như gõ 2 lần vào màn hình để chụp ảnh màn hình; tính năng tìm kiếm điện thoại bằng giọng nói nhằm xác định vị trí của máy khi để quên đâu đó...Về phụ kiện dành cho P8, máy được trang bị một tai nghe có khả năng giảm tiếng ồn từ gió thổi khi gọi điện. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm một màn hình đơn sắc e-ink để gắn vào mặt sau máy và dùng nó như một máy đọc sách, tương tự như smartphone 2 màn hình YotaPhone.

Theo đánh giá ban đầu của trang Engadget, P8 có cả những điểm được và chưa được. Với thiết kế kim loại nhôm sáng bóng phủ hầu hết phần khung, smartphone của Huawei cho cảm giác cao cấp. Máy được làm chắc chắn, có chất lượng gia công tốt và trọng lượng vừa phải (144 gram). Tuy nhiên, việc cầm nắm nó trong tay là không được thoải mái, nhất là trong thời gian đầu khi bạn chưa quen. Những mép vát của P8 là khá sắc, đặc biệt là ở các góc bên dưới, rất có thể khiến lòng bàn tay người dùng bị đau nếu cầm lâu. 

Chưa hết, dù nhìn bên ngoài viền màn hình hai bên là rất mỏng, nhưng khi màn hình được bật (active), hai bên vẫn xuất hiện các đường viền đen "chết" trông khá xấu. Độ sáng của màn hình cũng là một điểm yếu, bởi thử nghiệm cho thấy ngay cả ở thiết lập độ sáng cao nhất, việc đọc các nội dung trên màn hình dưới trời nắng vẫn rất khó khăn. Huawei quảng bá rất nhiều cho camera của máy, tuy nhiên, chất lượng thực tế ra sao sẽ cần phải đợi khi sản phẩm được bán ra mới có thể đánh giá chính xác. P8 có hai phiên bản: phiên bản "chuẩn" với 16 GB bộ nhớ, màu xám hoặc champagne, sẽ có giá 499 euro (530 USD); và bản "premium" với bộ nhớ 64 GB, màu đen hoặc gold, được bán với giá 599 euro (635 USD). Như vậy, có thể thấy giá bán P8 không hề rẻ nếu so với các smartphone Android đầu bảng như Galaxy S6, One M9. Trong khi đó, xét về cấu hình thì P8 lại tỏ ra khá "đuối" so với đối thủ, vốn được trang bị màn hình QuadHD. Tất nhiên, cấu hình cao hơn chưa chắc đã làm nên một chiếc smartphone cao hơn; và nhiệm vụ của Huawei là thuyết phục được người dùng rằng P8 có những tính năng mà Galaxy S6 hay One M9 không có, nếu muốn sản phẩm này thành công. 

Một số hình ảnh sản phẩm: