Panasonic ToughBook CF-Y7 

Panasonic ToughBooks khá nổi tiếng cho dòng máy tính xách tay có thể chịu nhiệt tốt.

Dòng ToughBook Executive là loại máy tính xách tay mỏng và nhẹ được bán nhiều nhất ở Nhật Bản nhưng ở thị trường Châu Âu thì không được phổ biến lắm. Tuy nhiên nếu bạn là người cần một máy tính xách tay nhẹ và khỏe thì loại ToughBook Executive mới nhất cũng đáng để xem xét.

ToughBook là máy tính xách tay 14inch có kích thước 310x245x44 (WxDxH), với tỉ lệ màn hình 4:3. Mặc dù không phải là loại màn hình rộng nhưng màn hình của CF-Y7 cũng khá tốt với độ phân giải 1400x1050, có chất lượng hình ảnh hơn hẳn loại có độ phân giải 1280x800 thông thường. Màn hình không bị bóng giúp người sử dụng xem một cách dễ dàng. Bạn không cần lo ngại về màn hình mất màu khi ở ngoài trời sáng. Tuổi thọ pin đáp ứng nhu cầu của bạn nếu để độ sáng màn hình ở mức thấp nhất.

Góc xem trên màn hình tốt một cách đáng kinh ngạc, nên bạn sẽ không gặp rắc rối gì khi muốn chỉ cho đồng nghiệp hình ảnh nào đó trên màn hình hoặc thuyết trình trước một hoặc hai người. Độ sáng trên toàn bề mặt ổn và không có điểm chết như nhiều màn hình máy tính xách tay khác. Màu không được rõ nét như các máy tính xách tay có độ tương phản cao khác nhưng đây không phải là máy thiết kế dành riêng cho xem phim hoặc chơi game.

CF-Y7 là loại máy tính xách tay cực nhẹ không phải là do tiêu chuẩn máy tính xách tay siêu di dộng. So với các máy tính xách tay cùng kích thước khác, CF-Y7 cực kì nhẹ. MacBook của Apple loại 13 inch nặng 2.3kg trong CF-Y7 lớn hơn MacBook và có độ phân giải màn hình lớn hơn chỉ nặng có 1.55kg. Chính điểm này đã khiến cho CF-Y7 thành một thiết bị có tính di động cao.

Panasonic cố gắng thiết kế CF-Y7 thật nhẹ vì đây là công ty luôn coi trọng vấn đề nghiên cứu và phát triển. Nếu có dịp thăm quan những cơ sở nghiên cứu phát triển và sản xuất của Panasonic bạn sẽ thấy ấn tượng với sự phát triển của ToughBook. Panasonic là hãng cung cấp máy tính xách tay nổi tiếng duy nhất thực sự sản xuất máy tính từ đầu đến cuối. Phần lớn các máy tính xách tay hiện nay được chế tạo bởi nhà sản xuất Đài Loan hoặc Trung Quốc.

Phần khung của CF-Y7 được thiết kế từ chất liệu magie siêu nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. Mặc dù nhẹ và mỏng nhưng máy có thể chịu được lực 100kg trên vỏ máy.

Thiết kế ổ đĩa quang cũng giúp giảm trọng lượng máy. Thiết kế mở ổ ghi DVD tích hợp độc đáo nằm ở phần để tay bên phải. Việc không có khay đĩa và cơ cấu tải đồng nghĩa với việc máy sẽ nhẹ hơn nhiều so với các máy tính xách tay khác.

Nếu xét ở góc độ thẩm mỹ thì dòng ToughBook Executive được ưa thích hơn mặc dù không được mỏng như một số máy tính mỏng và nhẹ khác. Nếu bạn lo ngại về phần lồi ra ở vỏ thì bạn có thể yên tâm vì phần vỏ này có thể chịu lực 100kg mà không làm vỡ màn hình. Vỏ máy màu bạc mờ tạo nên vẻ sang trọng như vỏ màu đen của ThinkPad. Bạn có thể mở máy tính xách tay này một cách dễ dàng bằng một tay nhờ chốt giữa.

Mặc dù có thiết kế siêu nhẹ nhưng bàn phím cũng rất tốt. Khoảng cách hợp lý giữa các phím giúp việc đánh máy nhanh gọn và thoải mái. Sắp xếp các phím trên bàn phím có chỗ hợp lý và bất hợp lý. Các phím Tab, Caps Lock và Shift đều lớn nhưng điểm chưa hợp lý là phím Return nhỏ, có vẻ giống sắp xếp bàn phím của Mỹ. Phím Ctrl được đặt ở góc dưới cùng bên trái, nên những người hay phải sử dụng phím tắt sẽ không gặp khó khăn gì.

Phía dưới bàn phím là touchpad tròn thương hiệu ToughBook Executive. Phần touchpad rất nhạy và chính xác. Trên phần khung bạc xung quanh touchpad có các phím chuột trái và phải. Ngoài ra còn có đèn hiển chỉ thị cho phím Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock và các hoạt động ổ cứng khác.

Kết nối ổn cho dù là kết nối không dây hay có dây. Ngoài ra còn có bộ điều khiển Gigabit Ethernet sẽ giúp bạn lướt mạng văn phòng với tốc độ nhanh- lý tưởng cho việc liên kết các loại hoạt động của máy chủ trung tâm. Hơn thế nữa còn có modem 56k trong trường hợp bạn không kết nối được và không còn cách nào khác. Với Bluetooth tích hợp, bạn có thể kết nôi sử dụng điện thoại di động. Chế độ Intel 4965AG Wi-Fi giúp bạn kết nối không dây nhanh chóng với tốc độ tối đa là 54mbps sử dụng 802.11g, mặc dù không có bộ điều hợp Draft-N của Intel. Dĩ nhiên bạn sẽ không tìm thấy quá nhiều điểm truy cập Draft-N nhưng nếu ở nhà hoặc văn phòng có bộ định tuyến Draft-N thì bạn có thể tận dụng nó.

Ở bên phải máy có cổng Ethernet, khe cắm modem và hai cổng USB. Mặt trước có ổ ghi DVD, bộ chuyển đổi phần cứng cho bộ điều hợp không dây và nguồn điện chuyển sang màu xanh khi máy họat động. Ngoài ra bạn cũng có thể thấy đèn chỉ thị cho thấy pin đang ở chế độ Eco. Đây là lựa chọn đảm bảo rằng pin không được sạc quá đầy do đó tránh bị chai pin, giảm tuổi thọ của pin.

Ở bên trái máy có khe cắm nguồn điện, bộ kết nối docking, một cổng D-SUB để kết nối màn hình ngoài và khe cắm tai nghe/mic. Ngoài ra còn có khe cắm PC Card nhưng không có khe cắm ExpressCard. Điểm này có vẻ lạ nhưng Panasonic chỉ định chuyển sang công nghệ mới hơn như khách hàng yêu cầu. Dưới khe cắm PC Card là khe cắm thẻ SD.

CF-Y7 có cấu hình mạnh hơn CF-Y5 trước đó. Dựa trên nền tảng Santa Rosa của Intel, CF-Y7 sử dụng chipset GM965 có FSB 800MHz. Tuy nhiên, FSB rất linh hoạt nên bạn chỉ cần chạy tốc độ cao nhất khi cần thiết, còn đâu thì giảm tốc để tiết kiệm pin. Intel Core 2 Duo L7500 là chip lõi kép điện áp thấp chạy với tốc độ 1.6GHz và hỗ trợ bộ nhớ đệm 4MB Level 2, giúp máy chạy nhanh hơn so với CF-Y5.

Yếu điểm lớn nhất của CF-Y5 là bộ nhớ 512MB còn CF-Y7 có RAM 2GB chuẩn. Ổ cứng 80GB, không quá lớn so với chuẩn hiện nay nhưng có thể đáp ứng nhu cầu của một số người dùng nhất định. Dĩ nhiên, cũng như các máy dòng ToughBooks, ổ cứng có thể chống shock.

Bên cạnh việc tăng cường khả năng của máy, Panasonic còn cố gắng để giảm giá thành sản phẩm- CF-Y7 có giá £1,679. Dĩ nhiên đó không phải khoản tiền nhỏ nhưng cũng xứng đáng với máy.

Nhận xét

ToughBook CF-Y7 là loại máy ToughBook Executive tốt nhất- nhẹ, nhiều tính năng và cấu hình mạnh. Máy đắt hơn so với dòng 14.1inch và 13.3 inch của đối thủ nhưng không có máy nào lại được đảm bảo về độ chắc chắn như CF-Y7.

Tuổi thọ pin không tốt như CF-Y5 nhưng với thời gian sử dụng 6 giờ thì máy vẫn thích hợp cho người hay phải di chuyển. Cuối cùng với những người dùng cần một máy tính tương đối mạnh nhưng nhẹ để có thể mang đi cả ngày thì CF-Y7 là sự lựa chọn thích hợp.

Theo handheld.com.vn