![]() |
Một bảo vệ đang đi qua trụ sở công ty Lenovo ở Thượng Hải hổi tháng 8/2005. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Các hãng sản xuất máy tính châu Á bao gồm Lenovo Group và Asustek Computer cố gắng "ve vãn" người tiêu dùng Mỹ bằng các sản phẩm cao cấp.
Thực ra, họ muốn tìm kiếm cơ hội phát triển tại nước Mỹ - nơi được xem là một thị trường đã trưởng thành và hiện đang tăng trưởng chậm hơn so với các khu vực khác.
Bằng cách tung ra những chiếc máy tính có kích thước bỏ túi nhưng đầy đủ tính năng, hoặc những loại máy phong cách cao cấp, tính năng tiên tiến, các hãng PC châu Á đang nhắm tới “con cá lớn” là người tiêu dùng Mỹ, mặc dù nơi đây đang bị thống trị bởi những đại gia nặng ký như Hewlett-Packard Co (HP), Dell Inc và Apple Inc .
“Các bạn (công ty PC châu Á) không thể vào nổi thị trường Mỹ”, David Daoud, một nhà phân tích thị trường PC của IDC, nói. “Cách tốt nhất để thâm nhập thị trường Mỹ là phải có cái gì đó độc đáo, khác biệt”.
Các hãng máy tính Đài Loan như Asustek và Acer Inc đang “ve vãn” người dùng Mỹ thông qua đại lý bán lẻ như Best Buy Co và các gian hàng trực tuyến newegg.com và TigerDirect.com.
Acer, nhà sản xuất PC lớn thứ 4 thế giới, bán sản phẩm qua Wal-Mart Stores Inc và Office Depot Inc bên cạnh các đại lý bán lẻ khác. Hồi tháng 10/2007, hãng đã mua lại công ty máy tính Gateway có trụ sở ở California để mở rộng vào thị trường Mỹ.
Lenovo, nhà sản xuất máy tính Trung Quốc từng mua bộ phận PC của IBM năm 2005, đã tuyên bố sẽ thâm nhập thị trường Mỹ tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas. Tại Mỹ, Lenovo bán laptop nhãn hiệu ThinkPad của IBM cho các khách hàng doanh nghiệp tuy nhiên cho đến này hãng vẫn chưa nhắm đến người tiêu dùng Mỹ.
Trong khi đó, Toshiba Corp của Nhật, từ lâu đã là hãng laptop đi đầu ở Mỹ, đạt mức tăng trưởng tốt gần 17%, theo báo cáo quý III/2007 của IDC. Toshiba xếp thứ 4, sau Dell, HP và Apple tại Mỹ. Hãng đang dự định làm mới dòng máy siêu mỏng cao cấp tại CES.
Tuy nhiên, ngay cả với những mẫu máy cao cấp, các hãng PC châu Á vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của HP, Dell và Apple, theo nhà phân tích của IDC. Sản phẩm của những đại gia này đều tích hợp video camera đi kèm với tuổi thọ pin cao, máy nhẹ.
Ngoài ra, các hãng PC châu Á cần nâng cao nhận thức nhãn hiệu tại Mỹ để được xem là những tay chơi toàn cầu. “Đây (Mỹ) vẫn là thị trường công nghệ lớn nhất”, Rob Enderle, thuộc hãng nghiên cứu thị trường Enderle Group (Mỹ), nói. “Trung Quốc là thị trường phát triển nhanh nhất, nhưng vẫn chưa được gọi là lớn nhất”.
Doanh số PC tại Mỹ giảm khoảng 3% trong năm 2007. Tuy nhiên, doanh số laptop lại tăng mạnh 21%.
Mạnh Nguyên
Theo Reuters
