Ảnh minh họa

PC cũ: Vứt bỏ hay nâng cấp

ICTnews - Tất nhiên mỗi một cách phục hồi PC là một câu chuyện khác nhau không chỉ là do ổ cứng của máy tính là gì mà còn do bạn muốn nâng cấp máy tính của mình thế nào.

  • Làm thế nào để phục hồi PC cũ

Dưới đây là một ví dụ thực tế và nó là một câu chuyện có thật.

“Vào ngày 15/5/2001, tôi đã mua một chiếc máy tính mới tại công ty CTS Computers, nơi Dan - anh bạn chuyên lắp đặt hệ thống nhà tôi làm việc. Nó hầu như là rất tuyệt, một CPU Pentium III 1-GHz trong một bộ ổ cắm 370 với RAM 512 và ổ cứng 80GB. Nó có hai ổ đĩa quang, một đầu đọc và ghi CD-ROM. Chạy hệ điều hành Windows 2000, hệ điều hành tốt nhất lúc đó nằm trong vỏ ATX với nguồn điện 250 watt và tôi trả 1.365 USD.

Chiếc PC đã phải đưa đến Dan để diệt virus một vài lần và thay ổ cứng. Nó phải thay ổ cứng thứ hai 80GB và năm nay cuối cùng tôi đã đầu hàng trước Microsoft và thay Windows 2000 bằng Windows XP Pro. Chiếc PC của tôi đã không còn tuyệt vời cách đây khá lâu và so với hai chiếc PC dual-core mà tôi cần để chạy Vista thì nó đã kém xa. Chính vì vậy, tôi quyết định đã đến lúc cần phải làm một điều gì đó cho cái máy tính này.

Ban đầu, tôi muốn nâng tốc độ chạy của nó. Nó cần một bộ xử lý hiện đại và một thanh RAM 2GB, cổng USB 2.0 hoặc hơn nữa. Nó cũng cần một card đồ hoạ hiện đại, card cũ vẫn nằm trong máy tính và cần một NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 Pro với bộ nhớ video 32Mbyte và không hỗ trợ cho tất cả các tính năng hiện đại như các Pixel shader.

Chính vì vậy tôi đã quay trở lại Dan. Tôi đã trao đổi với cửa hàng và đưa ra một danh sách. Lấy một bộ xử lý mới và nâng cấp RAM đồng nghĩa với bản mạch chính phải được thay thế. Thay thế bản mạch chính mà vẫn giữ bốn ổ IDE có nghĩa là tôi phải mua một bộ điều khiển IDE thứ hai. Tất cả hệ thống phụ điện năng cao đòi hỏi một nguồn điện mới lớn hơn. Dưới đây là chi tiết với một vài ghi chú cho từng mục:

Bo mạch chủ: 79USD, Micro-ATX Case: 49USD

Chiếc PC cũ của tôi có một bo mạch chủ ATX. Bo mạch chủ là model Asus CUSL2-C JumperFree PC133 AGP 4X được trang bị ổ cắm 370 của Intel cho CPU Pentium III, chip 815EP, đường dẫn mặt trước 133 MHz và ba khe cắm thẻ nhớ SIMM, hai bộ điều khiển đĩa IDE để điều hành bốn ổ đĩa, sáu khe cắm mở rộng PCI và một bộ nối 4X AGP với card đồ hoạ.

Trong tất cả các thiết bị trên chỉ có các khe cắm PCI và bộ điều khiển IDE là công nghệ hiện hành. Nên bo mạch chủ phải bỏ đi. Một bộ xử lý Intel Core 2 Duo sẽ cần một ổ cắm và chip hỗ trợ khác, nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất, chip 815EP hỗ trợ RAM tối đa 512M. Tôi không thể nâng cấp RAM trên bo mạch chủ cũ được.

Thay thế bo mạch chủ không phải là vấn đề. Có rất nhiều bo mạch chủ ATX mới phù hợp với khung cũ, nhưng PC cũ của tôi cũng cần nguồn điện lớn hơn. Chính vì vậy, tôi đã chọn khung MicroATX với nguồn điện bên trong 350 watt màu be cho hợp với gờ trên ổ đĩa CD-ROM. Tôi đã mất 49USD.

Trong khung mới này, Dan đã cài đặt một bo mạch chủ Asus P5GC-MX MicroATX với ổ cắm Intel LGA775 hỗ trợ CPU Pentium 4, Pentium D, Celeron D, và Core 2 Duo. (Ngoài ra bo mạch này còn hỗ trợ CPU 64bit, thêm khả năng nâng cấp sau này, nếu máy tính 64bit xuất hiện). Bộ chip Intel 945GC của mạch chạy đường dẫn mặt trước ở tần số 1066 hoặc 800 MHz và bao gồm cả bộ xử lý đồ hoạ tích hợp GMA 950.

Còn tiếp: Bộ xử lý, bộ nhớ và các ổ đĩa

Bích Ngọc

Theo Information Week