- Như VietNamNet đã đưa, sau khi ăn sáng bị mắc xương ở cổ họng, BS Nguyễn Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến Phòng khám tư nhờ giúp đỡ thì bị tử vong do xịt thuốc gây tê. Cơ quan chức năng đã xác định, ông Quang tử vong vì bị sốc phản vệ do dị ứng với thuốc gây tê.

Sáng 18/1, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Bác sĩ Nguyễn Tiến Quang từ phòng khám tư được đưa đến Bệnh viên cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng không”.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nơi BS Quang và BS công tác


Trước đó, sáng 16/1, là ngày chủ nhật, BS Quang ăn sáng tại nhà và bị mắc xương tại cổ họng. Sau đó một mình tự lái xe ô tô đến Phòng khám tư gần Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để lấy ra. 

Phòng khám tư nằm gần QL1A là của BS Hồ Văn Phượng là một BS chuyên khoa 2 về tai, mũi, họng mới đi học về.

Ông Nam thông tin: “Khi đến phòng khám tư nhà anh Phượng chỉ mới xịt thuốc tê vào cổ họng để lấy xương ra bằng ống nội soi. Một thời gian sau thì lên cơn co giật. Khoảng thời gian bao lâu thì chỉ có mình anh Phượng mới biết được”.

Từ phòng khám tư, BS Quang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng không. Tại đây, cán bộ Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu đã dốc sức cấp cứu hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng tất cả đều quá muộn.

Đến 9 giờ 50 phút sáng 16/1, các bác sĩ đã dừng tất cả mọi hoạt động cấp cứu đối với BS Nguyễn Tiến Quang.

BS Nguyễn Tiến Quang và BS Hồ Văn Phượng đều đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Phòng khám tư của bác sĩ Hồ Văn Phượng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Q.H


“Dự đoán chủ quan là do thuốc gây tê dẫn đến bị sốc. Khiến bệnh nhân tức ngực, khó thở, trụy mạch và tím tái” - ông Nam cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đình Long, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết: “Sau khi khám nghiệm, chúng tôi kết luận nguyên nhân cái chết của bác sỹ Quang là bị sốc phản vệ do dị ứng với thuốc gây tê”.

Theo ông Long, mọi loại thuốc khi vào cơ thể con người đều có khả năng gây ra dị ứng. Với loại thuốc xịt gây tê dành cho bác sỹ Quang thì tỷ lệ dị ứng (sốc phản vệ) là 1/10.000 (một tỷ lệ thấp nhưng người nào không may sẽ bị dị ứng). Với các ca bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc thì khả năng cứu được là rất thấp.

Hiện nay, Bộ Y tế không có quy định phải thử mọi loại thuốc trước khi tiêm/truyền/uống vào cơ thể bệnh nhân, trừ một số loại kháng sinh đặc biệt (như peniciline).

Ông Long cho biết bác sỹ Hồ Văn Phượng là cán bộ vừa đi học chuyên khoa 2 về, là bác sỹ đầu ngành Tai-  Mũi - Họng của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Đây là một rủi ro, tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc. Cả bác sỹ Quang lẫn bác sỹ Phượng vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em nên mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa”, ông Long nói.

Từ trước đến nay, Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp tử vong do sốc phản vệ vì dị ứng thuốc, trong đó có một số trẻ em.

  • Quốc Huy - Cẩm Quyên