Ngoài Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ: Phạm Ngọc Nguyên (31 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (31 tuổi), Lê Hữu Thường (30 tuổi) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Tấn Châu (30 tuổi) về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, ngày 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Phòng CSHS, Công an các huyện Long Điền, Đất Đỏ đã phá thành công đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tài cầm đầu.

Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ ngày 31/10, Nguyễn Trọng Tài nhận tài khoản cá độ đá bóng từ một người tên Long (đang xác minh nhân thân, lai lịch) trên trang web bong88.com, bên trong  có 45.000 điểm.

Tài thỏa thuận với Long mỗi điểm là 5.000 đồng, tương đương số tiền 225 triệu đồng để thực hiện tổ chức cá độ đá bóng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó, Tài chia tài khoản này ra thành hàng chục tài khoản nhỏ, đưa cho Phạm Ngọc Nguyên, Lê Hữu Thường, Nguyễn Tấn Châu, Nguyễn Văn Thanh cùng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Riêng Nguyễn Văn Mỹ (31 tuổi) được Tài cho góp khoảng 25% vốn, để cùng tổ chức cá độ ăn chia theo tỷ lệ vốn góp. Mỹ sẽ giúp tài tìm kiếm các con bạc. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc khoảng 31,2 tỷ đồng.