
Chiêu bài bán hàng siêu thị lương khủng
Ngày 6/1, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM xác
nhận, đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Võ Thị Thanh Thúy (SN 1983,
ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tại đường 9A khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình
Chánh) và Ngô Trọng Hiếu (SN 1983, ngụ Bến Bình Đông, P.13, Q.8) để làm rõ hành
vi “mua bán người”.
Bước đầu, cơ quan công an đã làm
rõ đường dây của Thúy và Hiếu đã dụ dỗ đưa 7 cô gái sang Malaysia để bán vào
động chứa nhằm phục vụ cho khách làng chơi tại nước này.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2011, Võ Thị Thanh Thúy
là nữ nhân viên mát-sa tại khách sạn Star Robin Spa (tại Malaysia). Do thấy môi
giới đưa những cô gái qua đây để bán dâm sẽ có thu nhập cao hơn nên sau đó Thúy
về nước và bắt đầu hành nghề này.
|
|
|
Đối tượng Võ Thị Thanh Thúy và Ngô Trọng Hiếu |
Giữa tháng 12/2011, Thủy biết chị N.T.H (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Bình) và Đ.T.K.L (SN 1984, ngụ TP.Cần Thơ) đang có nhu cầu tìm việc làm. Lúc này Thúy trình bày là có người quen bên Malaysia đang cần nhân viên bán hàng tại siêu thị với mức lương không dưới 1.000 USD/tháng.
Sau khi 2 cô gái này đồng ý thì Thúy bỏ ra khoảng gần 20 triệu/người nhằm chi tiền mua sắm quần áo, làm các thủ tục xuất cảnh, chi tiền ăn uống cho các cô gái… thậm chí còn bồi dưỡng 6 triệu đồng/gia đình.
Thúy thông báo các cô gái khi có
được thu nhập thì phải gửi trả tiền lại cho Thúy.
Tưởng gặp được “quý nhân”, thế nhưng vào cuối tháng 12/2011 khi vừa đến Malaysia
thì thiên đường sụp dưới chân 2 cô gái này, khi họ bị khống chế bị đưa đến khách
sạn Star Ronbin Spa để bán dâm cho khách làng chơi.
Được biết, mỗi ngày các cô gái phải tiếp trên 10 lượt khách, với mức giá là 200 Ringit (tiền Malaysia), trong đó các cô gái chỉ được hưởng 60 Ringit, 140 Ringit còn lại những người quản lý sẽ giữ lại và chi hoa hồng cho Thúy 60 Ringit.
Điều đặc biệt là Thúy yêu cầu các
cô gái sau mỗi lần bán dâm phải nhắn tin qua số ĐTDĐ để Thúy nắm rõ, tránh
trường hợp quản lý tại động chứa nói trên gian lận với Thúy.
Cơ quan công an cũng làm rõ 5 trường hợp nạn nhân còn lại cũng bị Thúy dụ dỗ
bằng chiêu thức tương tự như nói trên. Có trường hợp 1 số các cô gái được giới
thiệu cho Thúy thì những người môi giới này cũng được Thúy bồi dưỡng 1 triệu
đồng/người.
Lộ diện đường dây buôn người
Được biết, khi sập bẫy của Thúy và không cam chịu sự nhục nhã tiếp khách với
cường độ cao thì chỉ vài ngày sau các cô gái bị quản lý tại khách sạn Star Robin
Spa giam cầm, bỏ đói.
Trường hợp như 2 nạn nhân L và H
nói trên khi liên lạc với Thúy để van xin thì Thúy yêu cầu gia đình phải bỏ ra
khoản tiền chuộc 45 triệu đồng/người, nếu không thì sẽ bị mất mạng tại xứ người.
![]() |
| Nhiều cô gái cứ ngỡ xuất ngoại sẽ là đến thiên đường nhưng khi đến xứ người mới thấu hiểu nhiều nỗi ê chề, đắng cay - Ảnh minh hoạ |
Do đó cuối tháng 12/2011, 1 số gia đình nạn nhân của đường dây buôn người trên tìm đến Phòng PC45 - Công an TP.HCM để tố cáo; trong đó có người thân của nạn nhân H.
Theo đó, Thúy yêu cầu gia đình của H đưa trước 6 triệu đồng để mua vé máh bay cho H về nước. Tiếp đó 17h chiều 3/1, Thúy hẹn người nhà của H đến quán cà phê Now tại đường 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để giao 45 triệu đồng khoản tiền chuộc thân và khi Thúy xuất hiện nhận tiền thì bị các trinh sát của Phòng PC45 ập vào bắt quả tang tại chỗ.
Được biết trong vụ án nói trên đối tượng Ngô Trọng Hiếu cũng là đồng phạm của Thúy. Hiếu cặp bồ với Thúy. Vì Thúy không biết chữ, nên trong việc giao dịch giấy tờ thì Hiếu viết dùm, và Hiếu cũng là người chở Thúy đi lấy tiền chuộc từ gia đình các nạn nhân, Hiếu biết hành vi vi phạm của người tình, nhưng không ngăn cản mà tham gia tích cực.
Bằng các biện pháo nghiệp vụ, đến nay cơ quan công an đã giải cứu được 2 nạn nhân nói trên; 2 nạn nhân khác cũng đã được gia đình chi tiền chuộc về an toàn, sau những tháng ngày nhục nhã ở xứ người.
Hiện vụ án đang được công an
TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ.
Đàm Đệ
