Cảnh sát quốc tế vừa triệt phá đường dây khiêu dâm trẻ em lớn
nhất thế giới sau khi một trong những cuộc điều tra lớn nhất toàn cầu được thực
hiện nhằm vào các mạng lưới lạm dụng trẻ em.

Cảnh sát tập kích một
ngôi nhà ở Anh, một phần trong Chiến dịch Giải cứu được thực hiện ở nhiều quốc
gia nhằm vào các mạng lưới lạm dụng trẻ em. (Ảnh: PA)
Tổng cộng 670 đối tượng đã được xác định và 184 vụ
bắt giữ được thực hiện, với 2/3 trong số này ở Anh. Đây là một phần của Chiến
dịch Giải cứu đã được thực thi trong hơn 3 năm qua.
Chỉ huy cảnh sát
Anh Peter Davies tiết lộ, 230 trẻ em được xác định là nạn nhân của đường dây này
và đã được cứu thoát.
Các nghi phạm ở Anh ở độ tuổi từ 17 đến 82 và
thuộc tất cả các tầng lớp xã hôi. Trong đó có cả các sĩ quan cảnh sát, các huynh
trưởng hướng đạo và giáo viên. Một trong số này là phụ nữ.
Vụ bắt giữ
mới nhất được thực hiện hôm 16/3 ở Northamptonshire. Thông tin này được công bố
tại một cuộc họp báo ở The Hague, trụ sở của Europol - đơn vị phối hợp trong
Chiến dịch Giải cứu cùng với các lực lượng ở Australia, Canada, New Zeanland, Mỹ
và Anh.

Chiến dịch Giải cứu đã lần ra 670 nghi phạm và dẫn tới 184
vụ bắt giữ đến thời điểm này. (Ảnh: AP)
Cuộc điều tra quy mô lớn do
Trung tâm Bảo vệ trẻ em trên mạng của Anh (CEOP) đứng đầu. Giám đốc trung tâm,
ông Davies nói: "Quy mô và thành công của Chiến dịch Giải cứu đã thiết lập một
mốc mới. Đây không chỉ là một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay
và lớn nhất mà chúng tôi dẫn đầu, mà nó còn cho thấy ảnh hưởng của các cơ quan
thi hành luật quốc tế đang hợp tác cùng nhau vì cùng một mục đích: bảo vệ trẻ em
và đưa những kẻ phạm tội ra trước pháp luật".
"Các nghi phạm này thuộc
cùng một diễn đàn trên mạng - boylover.net, có máy chủ đặt ở Hà Lan. Nó có
70.000 thành viên và đã bị đóng cửa. Một số thành viên đã sử dụng các liên hệ
được thiết lập trên trang để lập ra các link riêng với nhiều thành viên khác
nhằm trao đổi và chia sẻ những tranh ảnh, phim về lạm dụng trẻ em".
"Điều chúng tôi chứng minh ở đây là mặc dù nhiều kẻ cảm thấy giấu kín
được danh tính theo một cách nào đó nhờ dùng mạng để giao thiệp, nhưng trên thực
tế chính công nghệ lại đang được sử dụng để chống lại họ".
"Mọi thứ họ
thực hiện trên mạng, mọi người họ nói chuyện hoặc bất kể thứ gì họ có thể chia
sẻ đều bị lần ra", ông Davies khẳng định.
Đến thời điểm này, Europol đã
ban hành hơn 4.000 thông tin tình báo cho các quan chức cảnh sát ở hơn 30 quốc
gia.
Trong một phần chiến dịch, CEOP đã cung cấp thông tin tình báo
cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hồi tháng 2/2008 về các công dân Anh tình nghi
phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em trong quyền hạn xét xử của họ. Điều này rút
cục đã dẫn tới Chiến dịch Naga hồi tháng 11/2008, trong đó 4 nghi phạm bị bắt
giữ.
Thanh Hảo (Theo Mail)