![]() |
Ian Simpson với hóa đơn điện thoại di động kinh hoàng |
ICTnews - Một thuê bao điện thoại di động ở Darlington (Anh) đang xem xét khả năng nộp đơn phá sản khi nhận được một hóa đơn ĐTDĐ hơn 54.000 USD.
Ian Simpson, một công nhân 29 tuổi, vừa nhận được bản kê kèm hóa đơn sử dụng dịch vụ điện thoại di động sau khi anh sử dụng chiếc điện thoại di động của mình như một modem cho chiếc máy tính xách tay để tải về các chương trình truyền hình mà không nhận ra rằng hợp đồng thuê bao không bao gồm điều khoản sử dụng Web không giới hạn.
"Tôi chỉ cười thật to. Làm thế nào tôi có thể trả hóa đơn ấy?", Simpson nói. Anh cho biết anh có thể đã tải về 20 hoặc 30 chương trình TV và 4 album, anh tưởng như vậy OK nhưng nhà cung cấp dịch vụ đã ngừng cung cấp. Khi anh gọi điện hỏi, họ mới trả lời anh đã nợ đến gần 30.000 bảng Anh (gần 54.000 USD).
Simpson gần đây đã ký hợp đồng cho phép 800 phút truy cập Net vào bất kỳ thời điểm nào cùng với một giao dịch Internet độc quyền cho phép anh sử dụng điện thoại di động lướt Net qua mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ di động Vodafone. Nhưng hóa đơn đầu tiên của anh đã tính hàng trăm phụ phí sử dụng Internet, trong đó có một số phí tính tới mức 35 USD/phút.
Vodafone cho biết các quy định nói rõ gói cước Web có giới hạn 120 MB tải về và được thiết kế cho việc kiểm tra email tình cờ, không dành cho tải về thường xuyên.
Simpson cũng ngạc nhiên là anh đã không được thông báo trước khi tổng số tiền vượt quá tầm kiểm soát. "Tôi không thể tin họ sẽ để tôi kiệt quệ với một cái hóa đơn khổng lồ thế này", anh nói. "Trừ phi họ có cách giải quyết khác chứ tôi không nghĩ tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài phá sản".
Hà Lan
Theo UPI
