
Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đến chiều 12/7 đã bàn giao 33 đối tượng
cùng tang vật cho cơ quan CSĐT công an Q.10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đây là số đối tượng bị đội nghiệp vụ số 5, phòng PC45 bắt giữ tại một sòng bạc
hoạt động quy mô vào đêm 10/7.
Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 21h50 đêm 10/7 các trinh sát phòng PC45
phối hợp cùng công an P.4, Q.10 phục kích, bắt quả tang sòng bạc hoạt động ngay
trước số nhà 111, đường Nhật Tảo, P.4, Q.10. Tại hiện trường, lực lượng công an
đã bắt giữ 33 người.
|
|
|
Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường |
Tang vật thu giữ bao gồm: hơn 45 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu, 1 tấm ni-lon có ghi chữ tài – xỉu ở hai bên dùng làm chiếu bạc, 24 ĐTDĐ. Đặc biệt, cảnh sát thu giữ 16 bật lửa mà theo khai báo của các con bạc được quy ước là phỉnh (có mệnh giá tiền từ 20 – 100 ngàn đồng) dùng để đánh bạc.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Đông Nhật (SN 1976, Q.10) cùng Lê Thanh Dũng (ngụ đường Hòa Hảo, Q.10 – hiện đã bỏ trốn) đứng ra tổ chức sòng từ năm 2010 đến nay. Hai ông trùm trên còn thuê các đối tượng Lê Thanh Hải (tự Bé Hùng, SN 1971, Q.10, từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Đức Linh (SN 1990, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài tại 4 con hẻm ra vào khu vực đánh bạc, tiền công 150 – 200 ngàn đồng/ngày.
Sòng bạc hoạt động dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Trong đó Nhật và Dũng trực tiếp lắc xí ngầu, làm cái để ăn thua với các con bạc, với mức thắng thua dao động từ 4–10 triệu đồng/ván. Sòng bạc hoạt đồng từ 18h chiều đến 3–4h rạng sáng hôm sau, thường quy tụ khoảng từ 30 - 50 con bạc đến chơi.
Được biết đêm 10/7, khi lực lượng công an ập vào sòng bạc, lợi dụng khu vực chợ Nhật Tảo có nhiều sạp hàng buôn bán, nhiều đường cắt nên ông trùm Nguyễn Thanh Dũng đã nhanh chân tẩu thoát. Riêng Nguyễn Đông Nhật cùng 32 con bạc bị bắt giữ tại chỗ.
Hiện công an Q.10, TP.HCM đang sòng lọc số đối tượng trên để xử lý.
Đàm Đệ