
Phận mồ côi
Đỗ Ánh Thảo (SN 1980, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) vốn là một đứa trẻ mồ côi ngay từ khi mới lọt lòng.
Thảo không được biết bố mẹ đẻ mình là ai và
sau đó may mắn được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi nấng.
Về với mái ấm gia đình mới, Thảo vẫn không thấy hạnh phúc khi cô biết mình
chỉ là đứa con gái nuôi, còn bố mẹ đẻ, những người đã bỏ cô lại thì không
biết đang ở phương trời nào.
![]() |
Thảo tại cơ quan công an |
Mải chơi, đua đòi, chỉ đến lớp 7 là Thảo bỏ học rồi dạt nhà cùng đám bạn hư hỏng. Năm 20 tuổi, Thảo lên Hà Nội học nghề cắt tóc gội đầu được ba năm thì bắt đầu bập vào nghiện ngập ma túy.
Tiền làm công ở quán cắt tóc gội đầu không đủ để thỏa mãn cơn nghiện, Thảo đã lao vào nghề bán dâm để mong “giải nhiệt” được những cơn khát ma túy.
Khi đó, mới ngoài 20 tuổi nên Thảo được những quán karaoke ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh hay những quán tẩm quất gội đầu ở khu vực phố Vọng tuyển vào làm “nhân viên” mát sa từ A dến Z.
Nhưng chỉ sau đó vài năm, khi đã cập kề tuổi ba mươi, bị coi là hết thời, Thảo đành dạt ra đứng đường bắt khách để kiếm tiền.
Thảo chọn dốc Phạm Ngũ Lão, thuộc địa bàn
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nơi kiếm cơm, nhưng phận gái đứng đường như Thảo
thường bị khách trả giá rất bèo.
Để có thêm “mối làm ăn”, Thảo hay lân la đến những khách sạn để làm quen với
nhân viên ở đây. Cô ta để lại số điện thoại để khi nào khách lưu trú khách
sạn có nhu cầu thì nhân viên khách sạn sẽ điện cho Thảo.
Đổi lại cô ta sẵn sàng chi “hoa hồng”. Nhờ
vậy mà dù đã quá “date” nhưng Thảo vẫn thường xuyên có khách và được trả giá
cao.
Sa lưới
Ngày 11/8, được Lê Thanh Luân (SN 1992, trú tại huyện Lục Yên, Yên Bái),
nhân viên bảo vệ khách sạn A25 – Asian, số 12 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu,
Đống Đa, Hà Nội gọi đến phục vụ 3 vị khách trẻ, Thảo nhận điện thoại đồng ý
sẽ gọi thêm hai cô gái bán dâm khác cùng đến phục vụ khách.
![]() |
Hai đồng nghiệp của Thảo |
Nhận điện thoại xong, Thảo bắt xe ôm đến khu vực đường Hồng Hà, nơi cô bạn Đào Thùy Duyên (SN 1980, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang đứng đón khách mua dâm rủ Duyên đi bán dâm cùng. Trên đường đi, Thảo tiếp tục gọi điện cho Đỗ Thị Bằng (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) rủ đi bán dâm.
Cả ba gặp nhau tại khu vực Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi cùng nhau đến khách sạn A25 - Asian “hành nghề”. Theo thỏa thuận với Luân, mỗi khách mua dâm sẽ phải trả số tiền 1.500.000 đồng và Luân được hưởng 200.000 đồng/người tiền môi giới, còn lại gái mại dâm hưởng.
Khoảng 0g30 ngày 11/8, khi Thảo, Duyên và Bằng đang bán dâm tại các phòng 608, 610, 612, khách sạn A25 – Asian thì bị Công an quận Đống Đa ập vào bắt quả tang.
Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ hành vi môi giới mại dâm đối với Đỗ Ánh Thảo và Lê Thanh Luân, đồng thời đưa hai cô gái bán dâm còn lại đến Trung tâm lưu trú Lộc Hà, phục hồi nhân phẩm.
T.Nhung