![]() |
| Khách hàng tìm hiểu các phần mềm diệt virus tại Ngày hội CNTT ngành giáo dục Hà Nội. Ảnh H.T |
Thông thường khi người dùng mua máy tính, các công ty máy tính đã cài đặt sẵn những phần mềm diệt virus miễn phí. Tuy nhiên, chỉ đến khi máy tính bị virus tấn công, ảnh hưởng đến việc sử dụng thì người dùng mới nghĩ đến việc cài đặt phần mềm diệt virus. “Lúc này hầu hết người dùng mày đều tìm đến những sản phẩm miễn phí hoặc những sản phẩm đã được crack (bẻ khóa)”, đại diện Quang Minh DEC - nhà phân phối sản phẩm phần mềm Kingsoft tại Việt Nam nói.
Thực tế, thói quen mua và sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền để bảo vệ máy tính của người dùng cá nhân không cao vì trên mạng có quá nhiều sản phẩm miễn phí không phải trả tiền. Về vấn đề này, ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc marketing của Công ty Cổ phần Phân phối Nam Trường Sơn (NTS Group) - nhà phân phối chính thức sản phẩm bảo mật Kaspersky tại Việt Nam cho rằng: “Chúng tôi nhận định, chỉ có chừng 20% người dùng máy tính lựa chọn phần mềm diệt virus có bản quyền để bảo vệ máy tính của họ. Có đến hơn 80% người dùng vẫn thích dùng phần mềm diệt virus crack giá rẻ khoảng 10.000đ/CD hoặc tải từ Internet”.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Bách Khoa (BKIS) cho rằng, chính ý thức bảo vệ máy tính và cách dùng phần mềm diệt virus của người dùng máy tính “chưa ổn” nên mới dẫn đến tình trạng số lượng máy tính tại Việt Nam nhiễm virus lớn.
Tuy nhiên, Giám đốc an ninh mạng BKIS cũng khẳng định: “Người sử dụng hiện nay đang có những thay đổi nhanh, đặc biệt ở khối những người làm việc văn phòng, có thu nhập cao. Họ đã nhận ra vấn đề và đã sử dụng phần mềm có bản quyền để có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm”. Hiện nay, chi phí sử dụng bản quyền phần mềm diệt virus tại Việt Nam vào khoảng 16.000đ/tháng, rất rẻ để bảo vệ dữ liệu trên máy tính. Ông Trần Quang, Giám đốc dự án Kingsoft của Quang Minh DEC cho biết, mỗi ngày có gần 300 người tải phần mềm diệt virus Kingsoft Internet Security phiên bản miễn phí về sử dụng, tăng 20% so với năm 2008. Với phần mềm có phí mỗi tháng có gần 1000 sản phẩm được mua và cài đặt, tăng 25% so với năm 2008.
Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết phiên bản thương mại BkavPro có mức tăng trưởng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ này tăng nhanh là vì thị trường còn đang rất tiềm năng và mới phát triển mạnh từ một năm trở lại đây. Ông Quảng cho rằng: “Thực tế, phần mềm diệt virus là thị trường tiên phong trong vấn đề bản quyền phần mềm với số lượng người sử dụng đã mua bản quyền là nhiều nhất so với tất cả các phần mềm hiện đang có tại Việt Nam”, ông Quảng nói và cho biết không những có tiềm năng ở trong nước, phần mềm diệt virus còn có tiềm năng lớn ở toàn cầu vì virus là mối nguy hại không biên giới. Bkis đang nỗ lực chuẩn bị đưa BkavPro ra thị trường toàn cầu và “thành công là hoàn toàn khả thi”.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 54 ra ngày 6/5/2009.
