Tiếp đón TopenLand Bình Định chiều 18/2 là cơ hội để SHB Đà Nẵng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, không những không có được điểm nào, đội chủ sân Hòa Xuân còn phải nhận thất bại đầy cay đắng khi Bình Định ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng và ra về với 3 điểm trong tay.

SHB Đà Nẵng thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Bình Định ở vòng 4. Ảnh: Topenland Bình Định

Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng sông Hàn. SHB Đà Nẵng mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, xếp cuối bảng xếp hạng sau 4 trận đã đấu. 

Thành tích bết bát này khiến HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi sự thất vọng.

“Trận hôm nay tôi muốn nói lời xin lỗi tới người hâm mộ, ban lãnh đạo đội bóng. Thành tích này tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng cố gắng hết sức. 

Một HLV dẫn dắt mà bết bát như vậy thì sa thải cũng là điều bình thường. Tôi chấp nhận mọi thứ. Với tôi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị nhưng thành tích sau 4 trận như vậy tôi muốn xin lỗi một lần nữa đến tất cả”, - HLV Phan Thanh Hùng nói sau trận thua 2-3 trước Bình Định.

Vị HLV 62 tuổi nói thêm: “Tâm trạng hiện tại của tôi không muốn trả lời câu hỏi nào. Xin lỗi mọi người. Hi vọng sau quãng nghỉ sắp tới, đội sẽ cải thiện được mọi thứ”.