Theo ESPN, các cầu thủ Barca không hề ngạc nhiên với việc đội trưởng huyền thoại của họ - Leo Messi chính thức đề nghị được ra đi.

{keywords}
Trong khi cả làng bóng thế giới sôi sục thì phòng thay đồ Barca hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định rời Nou Camp của đội trưởng số 10

Không chỉ vậy, họ có thể nhìn thấy điều đó sau khi Barca để thua tủi hổ Bayern Munich 2-8 ở tứ kết Cúp C1.

Chân sút 33 tuổi yêu cầu rất rõ ràng trong bản fax gửi lãnh đạo CLB, anh muốn được rời Barca ngay tức khắc.

Một số thành viên trong Hội đồng quản trị đã níu kéo Messi ở lại cùng với tuyên bố rằng, Chủ tịch Bartomeu trên bờ vực buộc phải ‘bay ghế’.

Messi đã nói với Barca rằng anh sẽ không trở lại luyện tập trước mùa giải mới.

Barca nhất quyết không để Messi ra đi theo dạng tự do, vì họ cho rằng điều khoản anh được phép rời CLB sau mỗi mùa giải đã hết vào ngày 10/6.

Theo tin mới nhất từ đài RAC1, Barca đồng ý để Messi ra đi, nhưng sẽ không bán dưới giá 200 triệu bảng, có nghĩa phải là hợp đồng kỷ lục thế giới.

Neymar hiện đang giữ giá kỷ lục thế giới khi chuyển từ Barca đến PSG vào 2017 với gia 199,5 triệu bảng.

Với việc Messi kiếm được khoảng 970.000 bảng/tuần và đã bước sang tuổi 33 được vài tháng, rất khó để đội bóng nào vung mạnh tay giữa cơn đại dịch.

Tuy nhiên, đội ngũ Messi tin rằng sẽ tìm cách để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, bởi mùa giải kỳ lạ, kết thúc vào gần cuối tháng 8.

L.H