XEM CLIP

 

Trao đổi với VietNamNet trưa nay (03/12), Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng biên phòng phối hợp với Công an tỉnh đang cử lực lượng hỗ cơ quan chức năng Lào khống chế đám cháy lớn tại cửa khẩu Densavan (Lào).

{keywords}
{keywords}
Vụ nổ đã gây cháy lớn


Khu vực xảy ra vụ cháy nổ nằm trên địa bàn huyện Karol (tỉnh Sê Pôn, Lào), cách cửa khẩu Lao Bảo khoảng 500m.

Đồn trưởng Đồn BP cửa khẩu Lao Bảo cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h20’ sáng nay.

{keywords}
Cột khói khổng lồ nhìn từ xa

Nguồn tin ban đầu của VietNamNet cho biết, thời điểm trên, lực lượng chức năng phía Lào tiến hành kiểm tra một xe tải chở đá thạch cao (đăng kí BKS tại Việt Nam) đang trên đường từ Lào về Việt Nam.

{keywords}
 

“Khi đến trạm máy soi nằm trong cửa khẩu Densavan, phương tiện bị lực lượng chức năng Lào yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

{keywords}
Thùng chiếc xe chở đá thạch cao gây cháy nổ

Tại đây, lực lượng kiểm soát cửa khẩu Lào dùng xà beng để chọc vào các khối đá, kiểm tra hàng hóa bên dưới thì bất ngờ trúng pháo bị che lấp dưới đá khiến pháo phát nổ, gây ra vụ hỏa hoạn”, nguồn tin cho biết.

Sau khi xe đá phát nổ, ngọn lửa tiếp tục bùng phát và thiêu rụi kho chứa vật tư cửa khẩu của Hải quan Lào.

 
{keywords}
 

 

{keywords}
 Ngọn lửa thiêu rụi kho chứa vật tư cửa khẩu Hải quan Lào.

Hậu quả khiến 2 người dân mang quốc tịch Lào tử vong, 4 người Lào bị thương được đưa đến bệnh viện Sê Pôn cấp cứu.

Trong khi đó, tài xế và 3 người trên chiếc xe tải chở đá (quốc tịch Việt Nam) cũng bị thương nặng,

“Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị chỉ đạo lực lượng BP cửa khẩu Lao Bảo phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, giúp lực lượng chức năng Lào chữa cháy và đưa người bị nạn đi cấp cứu”, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết.

Đến 11h trưa nay, đám cháy cơ bản đã được lực lượng chức năng 2 nước khống chế.

Quang Thành - Thanh Tâm

Bộ Công an chỉ rõ loại pháo hoa người dân được đốt vào lễ, Tết

Bộ Công an chỉ rõ loại pháo hoa người dân được đốt vào lễ, Tết

Nghị định 137/2020 quy định về pháo hoa và pháo hoa nổ, Bộ Công an đã có những giải thích rõ về những loại pháo người dân được dùng và mua.