Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa cung cấp cho báo giới thông tin chính thức về việc ký kết hai văn bản liên quan đến môi trường thủ đô vào chiều ngày 8/4/2016 tại trụ sở của Đại sứ quán tại Hà Nội.
Văn bản thứ nhất là biên bản thỏa thuận giữa Đại sứ quán Pháp và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cải thiện môi trường thành phố thủ đô của Việt Nam. Văn bản thứ hai là bản hợp đồng về việc triển khai một đội xe taxi điện giữa Công ty taxi Mai Linh và công ty Renault.
![]() |
|
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier ký kết biên bản thỏa thuận. Ảnh: hanoi.gov.vn. |
Trong văn bản đầu hay Biên bản thỏa thuận về chương trình bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội với nội dung thỏa thuận thiết lập mối quan hệ đối tác giữa Uỷ ban Nhân dân Tp.
Hà Nội và Đại sứ quán Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, và đặc biệt trong việc cải thiện chất lượng không khí của thủ đô.
Thỏa thuận qui định việc hợp tác trong phân tích chất lượng không khí hàng ngày tại thành phố Hà Nội, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đô thị bền vững và huy động trợ giúp phát triển của Pháp.
Trong văn bản thứ hai hay Hợp đồng cung cấp 100 ô tô điện của nhà sản xuất ô tô Pháp Renault (đang hợp tác trong dự án thiết lập một đội xe taxi điện tại các thành phố lớn của Việt Nam) cho Công ty taxi Mai Linh, để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm. Hai bên sẽ ký một hợp đồng chi tiết về việc Mai Linh sẽ mua 100 chiếc xe ô tô điện, mẫu Fluence của Renault.
Buổi Lễ ký kết có sự tham gia của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier; Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh Hồ Huy và Giám đốc hãng Renault khu vực châu Á - Thái Bình Dương Roland Bouchara.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đánh giá: Đối với Hà Nội cũng như khắp nơi trên thế giới, chất lượng không khí đang trở thành mối quan tâm chính của người dân. Biên bản mà hai bên ký kết là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn cũng như quyết tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc cải thiện môi trường sống của người dân Hà Nội.
Ngài Jean-Noël Poirier cho rằng, Hà Nội cần có các công cụ đo lường và phân tích chất lượng không khí để người dân có được thông tin theo thời gian thực và để chính quyền có được những thông tin cần thiết nhằm đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng môi trường của Thủ đô. Pháp là một nước có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tất cả các thành phố lớn của Pháp đều được trang bị một hệ thống quan trắc như vậy.
Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh; ông Hồ Huy hy vọng việc công ty đưa 100 ô tô điện đầu tiên về Việt Nam làm xe taxi sẽ mang lại những hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần hạn chế việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông, giá một chiếc ô tô điện rất đắt so với các dòng ô tô chạy bằng nhiên liệu là xăng, dầu. Vì vậy, ông mong rằng việc nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế ưu đãi, đồng thời hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của UBND Hà Nội và các sở, ban, ngành Tp. Hà Nội.
Minh Trần
