![]() |
Pháp và Anh từng tiến hành những biện pháp đơn lẻ để ngăn chặn sự xuất hiện của những phần tử cực đoan trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện tại, hai quốc gia này cho rằng nếu cùng hợp tác thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Chính vì vậy, Pháp và Anh đã quyết định sẽ tổ chức một chiến dịch chung nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan sử dụng mạng xã hội như một “địa điểm an toàn”.
Hai quốc gia cam kết gây áp lực lên các công ty công nghệ, buộc những công ty này phải tiến hành nhiều biện pháp hơn nữa (chẳng hạn như tạo ra các công cụ gỡ bài đăng tự động hiệu quả hơn) và đưa ra hàng loạt các hình thức trừng phạt mới nếu những ông lớn công nghệ này không gỡ bỏ các nội dung mang tính xúc phạm.
Sáng kiến chung này đã khiến các công ty như Facebook, Google và Twitter bị đặt lên vai nhiều áp lực hơn nữa. Thế nhưng, liệu như vậy có phải là quá nhiều? Không rõ. Một vài công ty công nghệ đã hợp tác với các cơ quan chính phủ và có vẻ như nhiều công ty đang tiến hành những biện pháp quan trọng để rà soát các nội dung mang tính thù địch và cực đoạn. Ngoài ra, dường như chính phủ Anh và Pháp vẫn chưa đi được xa với những biện pháp mới: họ không thể kỳ vọng Facebook có thể rà soát hết toàn bộ các bài đăng có nội dung cực đoan bằng các công cụ lọc tự động. Mặc dù, sự hợp tác này có khả năng tạo ra những thay đổi nhưng nó rất có thể trở thành một hành động mang tính chính trị thông thường.