Phất cờ theo cách mới
Việc Chính phủ phải bỏ tiền ra mua bản quyền phần mềm sẽ khiến tâm lý xài phần mềm “chùa” của nhiều người sử dụng bị tác động mạnh.
Xung quanh những lo ngại của cộng đồng CNTT thế giới về chính sách của Microsoft dần áp dụng chế độ cấp phép đối với phần mềm mã nguồn mở (PMNM), đại diện của tập đoàn phần mềm này khẳng định họ “không đối đầu với cộng đồng nguồn mở”, mà chính sách này chính là nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Như thế cũng có nghĩa là, bản thân đại diện của phần mềm nguồn đóng (hay phần mềm thương mại) đã phủ nhận sự đối đầu với phần mềm nguồn mở, hay cả hai loại phần mềm mở và đóng đều có môi trường phát triển riêng của mình và khả năng cùng cộng sinh để phát triển.
Việc Chính phủ quyết định mua bản quyền phần mềm văn phòng Office của Microsoft cũng không hề làm hạn chế cơ hội phát triển của PMNM tại Việt Nam, bởi theo một quan chức của Bộ Bưu chính Viễn thông, không phải toàn bộ các máy tính của các cơ quan chính phủ chỉ sử dụng phần mềm của Microsoft (Chính phủ chỉ mua một số lượng bản quyền phần mềm nhất định). Hơn nữa, các điều khoản trong hợp đồng mà Chính phủ ký kết với Microsoft cũng không cho phép tập đoàn này có thể tạo độc quyền tại Việt Nam. Điều đó cho thấy, PMNM Việt Nam vẫn còn rất nhiều “đất” để phát triển.
Bên cạnh đó, chính việc Chính phủ phải bỏ tiền ra mua bản quyền phần mềm sẽ khiến tâm lý xài phần mềm “chùa” của nhiều người sử dụng bị tác động mạnh. Khi đã phải bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào đó thì giá cả sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Nếu PMNM có giá rẻ hơn phần mềm thương mại, chất lượng lại không thua kém thì không có lý do gì, nó lại không được người dùng lựa chọn.
Như vậy, có thể khẳng định đây chính là thời điểm “cờ đã đến tay” những người làm PMNM. Nhưng có lẽ những người làm PMNM Việt Nam cũng cần phải thay đổi cách phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường của họ. Thời làm PMNM kiểu nghiên cứu khoa học, chỉ dùng cho đào tạo hay làm theo đơn đặt hàng (dự án) của Nhà nước, chờ kinh phí từ Nhà nước đã qua rồi. Giờ đây chính là lúc PMNM cần phải được làm ra và đưa đến tay người dùng theo đúng những nguyên tắc thị trường. PMNM cần phải học phần mềm thương mại ở điểm này.
Cờ đã đến tay, nhưng phất được không và phất như thế nào giờ chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân cộng đồng nguồn mở mà thôi.
Đức Thọ