Thông tin Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Nai chiều nay (13/3) cho hay, đơn vị vừa phát hiện và tổ chức cất bốc 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

{keywords}
Hài cốt liệt sĩ được quy tập - Ảnh: BCHQS Đồng Nai

Trước đó, vào ngày 12/5, một người dân ngụ tại khu Gò Cát (thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đào ao cá thì phát hiện 2 bộ hài cốt được bọc trong túi vải dù bộ đội, nghi là hài cốt của liệt sĩ.

Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm, xác minh.

Ngay sau đó, Ban Chính sách (thuộc Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai), Ban CHQS huyện Nhơn Trạch, Phòng LĐ-TBXH huyện và xã Phước An đã đến hiện trường tổ chức cất bốc, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đến chiều ngày 13/3, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc thêm 16 bộ hài cốt liệt sĩ khác.

{keywords}
Cơ quan chức năng phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai - Ảnh: BCHQS Đồng Nai

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tổ chức mở rộng tìm kiếm phạm vi xung quanh. Khi hoàn thành công việc cất bốc, quy tập, cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám định, xác minh danh tính cụ thể theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, khu vực phát hiện 18 bộ hài cốt trước đây là chiến trường của đơn vị thuộc Trung đoàn 10 - Đặc công Rừng Sác đóng quân và tổ chức các trận tiến công đánh địch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Trong giai đoạn 2021-2025, các lực lượng phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ/năm; hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Xuân An