- Chiều 1/1, tỉnh Đắk Lắk đã làm truy điệu, an táng hài cốt 31 liệt sỹ hi sinh trên chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Đưa các anh về yên nghỉ với đất mẹ

Trong số 31 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, có 23 hài cốt khuyết danh và 8 hài cốt có tên tuổi. Trong 8 hài cốt có tên tuổi, có 2 hài cốt có quê quán, đơn vị đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà.

Những liệt sỹ trên được xác định hi sinh từ năm 1968 -1972 khi làm nhiệm vụ chốt chặn đánh địch trên quốc lộ 14 (đoạn thuộc xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) không cho chi viện chiến trường Gia Lai – Kon Tum.

Trước đó, từ nguồn tin của những đồng đội, nhân chứng chiến tranh…gia đình ông Dương Quyết Thắng (Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam) đã vào Đắk Lắk liên hệ với cơ quan chức năng để khai quật tìm hài cốt cha là liệt sỹ Dương Văn Mừng (Tiểu đoàn 101, Trung đoàn 33, Sư đoàn 320) hi sinh và được chôn cất tại địa điểm trên.

Qua khai quật, đã phát hiện 31 hài cốt liệt sĩ nằm rải rác dọc quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Ea H’leo.

  • Trùng Dương