Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, mới đây Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý Thị trường số 6 đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở in ấn tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và thu giữ gần 60 nghìn quyển sách thành phẩm giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gần 4 tấn bán thành phẩm chưa gia công đóng quyển, cùng các thiết bị máy móc đóng xén.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra làm việc, chủ cơ sở này là ông Lưu Mạnh Trường không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến tư cách pháp nhân cũng như nguồn gốc chỗ sách nói trên.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc và xử lý các đối tượng liên quan.

Theo giaoducthoidai