Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TT&TT) cho biết, giải thưởng năm nay đã có chất lượng tốt và được dư luận đánh giá cao. Trong đó nhóm giải thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT đã được tiến hành bài bản, nghiêm túc từ khâu đưa ra thang điểm đánh giá hồ sơ, đi khảo sát doanh nghiệp, kiểm tra chéo số liệu.
Ông Phúc cho biết, khi tiến hành khảo sát các doanh nghiệp tham dự giải thưởng đã phát hiện ra nhiều mô hình ứng dụng mới chẳng hạn như mô hình Sổ tay điện tử của tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ứng dụng CNTT ở Quận Tân Bình, TP. HCM; Ứng dụng CNTT vào hoạt động cấp mã số thuế qua mạng của Tổng cục Thuế… “Khi tham gia vào hội đồng Sơ khảo Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 chúng tôi đã rõ hơn bức tranh về ứng dụng CNTT của Việt Nam để có những cơ chế thúc đẩy lĩnh vực này tốt hơn nữa”, ông Nguyễn Thành Phúc nói.
Đóng góp ý kiến cho giải thưởng này, ông Đỗ Xuân Thọ, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho biết, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 đã được xã hội và Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Tuy nhiên, để có thêm nhiều doanh nghiệp tham dự giải thưởng, Ban Tổ chức cần nghiên cứu thêm mô hình vừa kết hợp với việc nộp hồ sơ tham dự giải thưởng và xét chọn. Bên cạnh đó, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam cần nghiên cứu các tiêu chí và giải thưởng để cho “sân chơi” này không chỉ có các “ông lớn” mà khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ có năng suất và hiệu quả cao tham dự.
Tại buổi họp tổng kết, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cho rằng, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam cần đưa thêm các nhân tố mới và có yếu tố bất ngờ, nhưng để làm được như vậy thì không đơn giản và cần phải nghiên cứu thêm. Theo ông Hải, không nhất thiết để tham dự Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam cứ phải nộp hồ sơ vì cơ bản có thể xét chọn dựa trên các con số quản lý của nhà nước.
Phát biểu tại buổi tổng kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cũng đồng tình với quan điểm cần phải linh hoạt trong việc nộp hồ sơ tham dự của doanh nghiệp với việc xét chọn để đảm bảo làm sao tôn vinh doanh nghiệp ICT xứng đáng nhất. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng thay mặt Ban Tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 cảm ơn các Hiệp hội, VCCI, các đơn vị của Bộ đã hỗ trợ Bộ TT&TT tổ chức thành công giải thưởng này.
Các ý kiến đóng góp của các hiệp hội, các đơn vị của Bộ sẽ được xem xét rút kinh nghiệm cho giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2010.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 43 ra ngày 9/4/2010.