Vào khoảng 7h15' sáng nay 6/8, gia đình ông Hoàng Văn Chiêm, trú tại xã Đắk R'mol (TP. Gia Nghĩa) bất ngờ phát hiện trên quả đồi khu vực rẫy nhà mình và hàng xóm ở xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) xuất hiện vết nứt lớn kéo dài 30m, nền đất bị lún sâu khoảng 50 - 60cm. Khoảng 3.000m2 đất bị ảnh hưởng.

Khu vực rẫy nhà ông Chiêm bị lún khoảng 50-60cm

Thông tin nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương, UBND xã Đắk R'mol đã huy động nhiều lực lượng đến hỗ trợ gia đình ông Chiêm và 3 hộ dân khác di dời tài sản tới khu vực an toàn.

Cơ quan chức năng xã Đắk R'mol giúp gia đình ông Chiêm và các hộ dân di dời tài sản

Một lãnh đạo huyện Đắk Song cho biết, chưa nắm được thông tin vụ nứt đất và sẽ cho kiểm tra ngay để có hướng xử lý.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk R'lấp, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ sạt lở đất tại khu vực rẫy cà phê ở khối 3, thị trấn Kiến Đức.

Hiện trường vụ sạt lở tại khối 3, thị trấn Kiến Đức vào ngày 5/6.

Theo ông Tuấn, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 5/8 làm sập một phần tường, hư hỏng một căn nhà tiền chế và một số tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Việt và ông Trần Nam. Vụ sụt lún chưa đến mức phải di dời người dân.

Vụ sát lở gây hư hại nhiều tài sản của 2 hộ dân tại khối 3, thị trấn Kiến Đức

Trong mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều vụ nứt đất, sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, địa phương đã di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời giao cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân tình trạng nứt đất, sạt lở này.